TPHCM: Số hộ nghèo chỉ còn chiếm 0,93%

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, số hộ nghèo hiện chỉ còn chiếm 0,93% tổng số hộ dân trên địa bàn Thành phố.

 Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, số hộ nghèo hiện chỉ còn chiếm 0,93% tổng số hộ dân trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, toàn thành phố còn 12.200 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn hai (thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm).
 

Mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ vay vốn phát triển triển kinh tế cho khoảng 50.000 hộ nghèo, miễn học phí đối với 60.000 học sinh nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 270.000 người nghèo và tặng nhà tình thương cho 2.000 hộ nghèo.

Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân về điều chỉnh nâng mức chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2009-2015, từ năm 2009 trở đi, người dân ở khu vực nội thành và quận mới có thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm, ngoại thành là 10 triệu đồng/người/năm trở lên, mới được công nhận thoát nghèo./.  (TTXVN)








 

Tin cùng chuyên mục