TP.HCM: Sôi động Ngày thơ Việt Nam lần thứ 7

Tối 8/2, đông đảo các nhà thơ của Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ trong Đêm hội thơ Nguyên Tiêu 2009 nhân kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 7 do Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để cùng giao lưu, đọc thơ và giới thiệu thơ.

Tối 8/2, đông đảo các nhà thơ của Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ trong Đêm hội thơ Nguyên Tiêu 2009 nhân kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 7 do Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để cùng giao lưu, đọc thơ và giới thiệu thơ.

Với chủ đề “Cội nguồn - Hội nhập - Sáng tạo”, đêm hội thơ Nguyên Tiêu 2009 đã tạo nên một sân chơi văn hóa để các thế hệ nhà thơ đưa thơ đến với công chúng yêu thơ, khuyến khích sự tham gia sổi nổi và sáng tạo của các nhà thơ trẻ.

Sau tiếng trống khai hội là âm điệu của bài thơ “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên, đã mở ra một không gian thưởng thơ sôi nổi, phong phú và nhiều màu sắc.

Hàng loạt các hoạt động sinh hoạt văn hóa đậm chất thơ như bàn trà đối ẩm, các chiếu thơ, chiếu thư pháp... thu hút sự tham gia, hưởng ứng của du khách trong và ngoài nước.

Thông qua các tiết mục ngâm thơ, các nhà thơ đã nói lên những âm hưởng của cuộc sống hiện thực và những trăn trở về trách nhiệm của nhà thơ trẻ nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung.

Ngoài ra, đêm thơ cũng giới thiệu đến công chúng nhiều sáng tác mới nhất và chân dung của 36 nhà thơ trẻ có nhiều đóng góp tích cực cho làng thơ của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt một năm qua. Đó là các gương mặt tiêu biểu như Lê Thị Kim, Trương Nam Hương, Phạm Sỹ Sáu, Tôn Nữ Thu Thủy, Cao Quảng Vân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục