TP.HCM: Tái chế để mang đến nước sạch cho trẻ em

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình chung tay tái chế để mang đến nước sạch cho trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng ngoại thành.
Ngày 20/6, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế (Interfood - Nhật Bản) triển khai Chương trình chung tay tái chế để mang đến nước sạch cho trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm gần đây, Việt Nam và Nhật Bản đã có mối quan hệ hợp tác hiệu quả ở nhiều lĩnh vực thiết yếu, trong đó các dự án về bảo vệ môi trường chống biển đổi khí hậu đều có sự hỗ trợ tích cực của những đơn vị đến từ Nhật Bản.

Chương trình lần này bao gồm các hoạt động thu gom rác tái chế các sản phẩm chai nhựa, lon nước ngọt, nước giải khát… nhằm gây quỹ thực hiện các công trình thanh niên; thu gom rác thải nguy hại như pin, chai lọ, bình đựng hóa chất đã qua sử dụng… phân loại và đưa đến địa điểm tập kết rác thải.

Đồng thời, chương trình nhằm tuyên truyền, vận động từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh thiếu niên về bảo vệ môi trường, phân loại rác từ nguồn, xử lý rác thải nguy hại.

Trong khuôn khổ chương trình có ba đợt hoạt động cao điểm được diễn ra từ đầu tháng 7 gồm tuần lễ thu gom sản phẩm tái chế với chủ đề “Hành động hôm nay, an toàn cho tương lai”; “Ngày hội những người tình nguyện”; chiến dịch “Làm thế giới sạch hơn.”

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là một nội dung cụ thể trong chuỗi những hoạt động bảo vệ môi trường của Thành đoàn.

Các chương trình hợp tác nhằm cộng hưởng sức mạnh của tất cả các cơ sở đoàn, sự chung sức của doanh nghiệp nhằm đem lại những kết quả tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Với mục đích thiết thực là đem lại nước sạch cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, chương trình mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc.

Theo ông Michio Nagabayashi, Tổng giám đốc Interfood, sự hợp tác này thể hiện trách nhiệm của công ty đối với các vấn đề môi truờng và xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty sẽ tích cực hỗ trợ, cùng Thành đoàn thành phố thực hiện thành công chuơng trình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường đang tồn tại của thành phố./.

Thu Hoài (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục