TP.HCM tăng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường

Thành phố Osaka đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, trao đổi cán bộ về môi trường giữa hai địa phương.
TP.HCM tăng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường ảnh 1Sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia dọn dẹp cỏ, rác tại tuyến Rạch Bà Cả, quận 8. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Chiều 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã tiếp ông Kitagawa Tomokatsu, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tín đã chân thành cảm ơn Chính phủ, nhân dân Nhật Bản nói chung và thành phố Osaka nói riêng đã có sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả cho Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực môi trường.

Cụ thể, thành phố Osaka đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, trao đổi cán bộ về môi trường giữa hai địa phương, chương trình phát thải cácbon thấp, giúp Thành phố Hồ Chí Minh ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác xử lý chất thải hữu cơ để phát điện tại chợ Bình Điền.

Chia sẻ một số vấn đề trong lĩnh vực môi trường của thành phố, ông Nguyễn Hữu Tín cho biết hiện nay, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để quản lý tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là bảo vệ môi trường, trong đó từng bước giảm dần xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp rác sang hình thức hiện đại hơn như tiêu hủy bằng vi sinh, đốt bằng điện...

Tuy nhiên, thành phố gặp nhiều khó khăn về kinh phí cũng như về công nghệ mới, hiện đại. Ông Nguyễn Hữu Tín mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường từ Bộ Môi trường Nhật Bản cũng như các địa phương của Nhật Bản trong thời gian tới.

Thứ trưởng Kitagawa Tomokatsu đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Osaka trong lĩnh vực môi trường.

Ông Kitagawa Tomokatsu cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý rác thải và thực thi Luật Môi trường của Việt Nam. Ông Kitagawa Tomokatsu bày tỏ mong muốn việc hợp tác giữa hai Chính phủ sẽ ngày càng tiến triển.

Theo ông Kitagawa Tomokatsu, trên tinh thần làm việc cởi mở, nhiệt tình giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Môi trường Nhật Bản, chắc chắn trong thời gian tới, hai bên sẽ có sự gắn kết mật thiết, trao đổi thông tin, kinh nghiệm tích cực hơn và những nội dung hợp tác cũng sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

Trước mắt, phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giảm lượng cácbon phát thải xuống thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục