TPHCM: Tạo việc làm cho người nghèo, người khuyết tật

Sàn giao dịch việc làm lần thứ 10 với Chương trình ưu tiên việc làm cho người nghèo, người khuyết tật, người lao động thuộc diện bị thu hồi đất đã được tổ chức sáng 14/12 do Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Sàn giao dịch việc làm lần thứ 10 với Chương trình ưu tiên việc làm cho người nghèo, người khuyết tật, người lao động thuộc diện bị thu hồi đất đã được tổ chức sáng 14/12 do Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

117 tổ chức, doanh nghiệp và trường dạy nghề đã tham gia sàn giao dịch với nhu cầu 10.000 lao động và 3.000 chỉ tiêu đào tạo nghề, trong đó có khoảng 1.000 việc làm và chỉ tiêu đào tạo nghề cho người khuyết tật; 2.000 việc làm thời vụ cuối năm và Tết 2009. Sáu công ty xuất khẩu lao động có nhu cầu tuyển 1.000 người đi làm tại Nhật Bản, Singapore, Bồ Đào Nha.

Kết thúc ngày giao dịch, 875 người đã được nhận làm việc và 461 người được tuyển sinh học nghề, trong đó có 83 người khuyết tật được 15 đơn vị tuyển dụng và trên 100 người được các công ty xuất khẩu lao động tiếp nhận hồ sơ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài.

Các ngành kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật điện tử, kinh doanh, dệt-da-may, nhà hàng, khách sạn, tiếp tục thu hút nhiều người đăng ký. Riêng với người khuyết tật, các ngành được tuyển và được đào tạo bao gồm các ngành tiểu thủ công nghiệp, đồ họa, thư ký văn phòng, sơn mài, thư pháp, tin học, mỹ thuật, in lụa... Trên 400 sinh viên, học sinh và lao động phổ thông tìm được việc làm bán thời vụ dịp cuối năm.

Ban tổ chức còn tư vấn cho hơn 300 người về các chương trình vay vốn, kỹ năng tìm việc, xuất khẩu lao động. Trên 300 phần quà và 100 suất miễn, giảm học phí học nghề đã được trao tặng cho người khuyết tật, người nghèo, đối tượng chính sách. Hàng trăm sản phẩm do người khuyết tật làm ra đã được giới thiệu và thu hút sự quan tâm đông đảo của người tham quan và các doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục