TP.HCM tập trung duy trì tăng trưởng hợp lý

Sáu tháng cuối năm, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý.
Ngày 7/7, kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII đã khai mạc, tập trung xem xét, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009.

Kỳ họp này cũng tập trung vào việc bầu bổ sung, thay thế một số chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài cho rằng nhìn chung kinh tế thành phố về cơ bản vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 4,6% (cùng kỳ tăng 10,5%), mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.

Một số chỉ tiêu tăng thấp so với cùng kỳ như dịch vụ tăng 5,9%, công nghiệp tăng 4,6%, nông nghiệp tăng 3,6%, xuất khẩu (trừ dầu thô) tăng 8,9%...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, giáo dục và đào tạo đạt kết quả tốt.

Từ kết quả này, Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tập trung cho các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và thi chi ngân sách thành phố năm 2009.

Cùng với đề tài tăng trưởng kinh tế, các vấn đề về thực trạng các công trình trọng điểm chậm tiến độ, tình hình giao thông chưa được cải thiện nhiều, ngập nước gia tăng, tình trạng thất thoát nước không được quan tâm và chưa được khắc phục với con số thất thoát gần 500.000m3 nước sạch/ngày, gây lãng phí rất lớn đã được nêu lên tại các buổi thảo luận tổ.

Công tác đền bù giải tỏa; vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm đáng lo ngại; báo động về tình hình dân số thành phố khi tỉ lệ sinh con thứ 3 tăng cao và mất cân bằng giới tính ngày càng nghiêm trọng; văn minh đô thị chưa chuyển biến nhiều cũng được thảo luận nhiều.

Những vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận và đề cập đến tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp (ngày 8/7), với sự tham gia của cử tri thành phố./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục