TP.HCM: Thu giữ số lượng lớn hàng hiệu giả

Từ ngày 19 đến 22/5, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đồng loạt 9 cửa hàng thời trang cao cấp ở Trung tâm thương mại An Đông Plaza (quận 5), Trung tâm thương mại Sài Gòn Square (quận 1) và 2 cửa hàng thời trang trên đường Lê Lợi (quận 1).

Từ ngày 19 đến 22/5, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đồng loạt 9 cửa hàng thời trang cao cấp ở Trung tâm thương mại An Đông Plaza (quận 5), Trung tâm thương mại Sài Gòn Square (quận 1) và 2 cửa hàng thời trang trên đường Lê Lợi (quận 1).
 
Qua kiểm tra 11 cửa hàng trên, lực lượng Quản lý thị trường đã niêm phong, tạm giữ khoảng 500 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton (một nhãn hiệu thời trang cao cấp của Pháp), gồm túi xách, bóp da, thắt lưng, valy, vỏ bao đựng điện thoại.
 
Toàn bộ sản phẩm trên không có hóa đơn chứng từ, được nhập lậu vào Việt Nam rồi tuồn vào bán trà trộn với hàng thật tại những cửa hàng thời trang cao cấp trong các trung tâm thương mại.
 
Qua giám định của đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Louis Vuitton thì toàn bộ sản phẩm trên đều là giả mạo. Một sản phẩm cao cấp mang nhãn Louis Vuitton thật có giá trị khoảng 1.000 USD, trong khi các sản phẩm giả mạo được bán tràn lan với giá khá rẻ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.
 
Ngày 21/5, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra hai cửa hàng kinh doanh đồng hồ thời trang ở đường phường 2 (quận 6), phường 14 (quận 10), đã thu giữ hơn 100 đồng hồ đeo tay do Trung Quốc sản xuất, được nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu Rado, Chanel, Vacheron, Bulgari, Longines.
 
Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường 1B kiểm tra một cửa hàng thời trang cao cấp trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé (quận 1), đã thu giữ 522 đôi giày dép mang nhãn hiệu Pierre Cardin, Milan Royal do chưa xuất trình hóa đơn chứng từ, không rõ xuất xứ hàng hóa, không có nhãn hiệu theo quy định.
 
Cũng trong ngày 21/5, Đội 4A Chi cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra kho hàng số C101bis đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, đã phát hiện, niêm phong, tạm giữ hơn 8 tấn quần áo thời trang các loại do không có hóa đơn chứng từ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục