TP.HCM tiếp nhận 15 xe chữa cháy công nghệ mới

Sáng 22/10, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thêm 15 xe chữa cháy mới công nghệ 1-7 (Pháp).
Sáng 22/10, tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 9, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thêm 15 xe chữa cháy mới công nghệ 1-7 (Pháp).

Đây là một trong những công nghệ chữa cháy hiện đại nhất thế giới, được sử dụng phổ biến ở châu Âu từ nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Sau khi tiếp nhận,Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị ngay cho các đơn vị đưa vào công tác thường trực chiến đấu,gồm năm xe loại 2m3 nước cấp cho các phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 2, Củ Chi, Quận 8, huyện Nhà Bè và 10 loại xe 1m3 nước cho các phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các Quận 1, 3, 6, 9, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, huyện Cần Giờ, Trung tâm đào tạo và huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ,cứu nạn.

Theo Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, đầu năm 2011, Sở đã tiếp nhận thêm năm xe chữa cháy mới công nghệ 1-7.

Qua thử nghiệm, xe có những tính năng vượt trội về khả năng phun bọt chữa cháy lên cao hơn 300m,sử dụng lượng nước và bọt tối thiểu, thời gian chữa cháy nhanh, đạt hiệu quả tối đa với độ an toàn cao nhất, có thể được sử dụng trong tất cả loại đám cháy, làm hạ nhiệt cực kỳ nhanh (10,30C /giây,trong khi đó nước chỉ là 1,50C/giây) đặc biệt là chữa cháy điện với hiệu điện thế tối đa 35.000V…

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Van Eijk - Phó chủ tịch Tập đoàn Giamex (Pháp) cho biết,trước đó Thành phố đã nhận năm xe công nghệ 1-7 đã được thử nghiệm chữa cháy Tòa nhà Bitexco sử dụng tối thiểu lượng nước, tạo lọc cần thiết; sử dụng hiệu quả cho việc chữa cháy ở các ngõ ngách khu dân cư, hạ nhiệt tối ưu gấp 10 lần so với chữa cháy nước thông thường, dập tắt đám cháy nhanh hơn so với hệ thống khác, tạo độ an toàn cho lính cứu hỏa và môi trường xung quanh…./. 

Hoàng Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục