​TP.HCM tiếp nhận hơn 34 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận hơn 34 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ thông qua chương trình vận động “Triệu trái tim - Một tấm lòng -vaccine vượt qua COVID-19."
​TP.HCM tiếp nhận hơn 34 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 ảnh 1Ông Dương Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trao tượng trưng số tiền hơn 34 tỷ đồng quyên góp cho bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 12/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 34 tỷ đồng do các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Thành phố và kiều bào ở nước ngoài ủng hộ để mua vaccine phòng dịch COVID-19.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố đã tiếp nhận hơn 34 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ thông qua chương trình vận động “Triệu trái tim - Một tấm lòng -vaccine vượt qua COVID-19” do Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đợt 1 từ ngày 25/2/2020 đến 31/3/2021.

[TP.HCM: Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng mua vaccine]

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu cám ơn ông Dương Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ, nhân viên Đài Truyền hình Thành phố đã sáng tạo xây dựng chương trình đầy ý nghĩa này; bày tỏ xúc động trước tình cảm, trách nhiệm chung tay của nhân dân thành phố, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, khán giả truyền hình trong và ngoài nước đã chia sẻ cùng cả hệ thống chính trị thành phố trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 15/3, bà Tô Thị Bích Châu đã tiếp nhận ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hỗ trợ tài chính cho Thành phố mua vaccine phòng COVID-19.

Tính cho đến trước ngày hôm nay, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận hơn 269,719 tỷ đồng, trong đó hàng hóa và trang thiết bị có trị giá 90,573 tỷ đồng từ các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời phân bổ số hàng hóa, thiết bị và tiền mặt trị giá hơn 179,657 tỷ đồng đến các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi biên giới, hỗ trợ những người nghèo, gặp khó khăn bị ảnh hưởng do COVID-19./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục