TP.HCM: Trên 900ha hoa, cây kiểng phục vụ Tết

Diện tích trồng hoa, cây kiểng ở Thành phố Hồ Chí Minh dành để phục vụ Tết Canh Dần là khoảng 900ha, tăng 5% so với Tết năm ngoái.
Theo Trung tâm khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh, các hộ nông dân chuyên trồng hoa, cây kiểng ở các quận ven thành phố như Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, quận 2, quận 9 và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi... đã đưa diện tích đất trồng hoa, cây kiểng toàn thành phố lên đến 1.650ha.

Trong số này, diện tích trồng hoa, cây kiểng dành riêng để phục vụ dịp Tết sắp tới là trên 900ha, tăng 5% so với dịp Tết năm ngoái.

Năm nay hoa Tết được sản xuất với số lượng lớn chủ yếu là các loại hoa nền như cúc, vạn thọ, sống đời, huệ, mồng gà, mãn đình hồng, thược dược, hướng dương... và các loại bonsai, cây kiểng, cây mai.

Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn về hoa, cây kiểng trong những ngày bình thường và các dịp lễ tết. Đặc biệt nhu cầu hoa, cây kiểng trong các dịp tết tăng rất lớn. Trong khi đó, việc sản xuất tại chỗ không đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Theo tính toán của Trung tâm khuyến nông thành phố, sản lượng hoa kiểng phục vụ Tết năm nay sẽ vào khoảng 4 triệu chậu lan, cây kiểng và cây mai; trong đó riêng mai vàng 1,5 triệu chậu, lan trên 5 triệu cành hoa các loại. Mai vàng sẽ chiếm tỉ trọng cao nhất trong diện tích sản xuất hoa, cây kiểng tết của thành phố.

Do vậy, để phục vụ Tết, từ 3-4 tháng trước đây, ngành nông nghiệp thành phố đã phối hợp với phòng nông nghiệp các quận huyện và các hộ chuyên trồng hoa, cây cảnh lên kế hoạch sản xuất và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân trong sản xuất và tiêu thụ hoa kiểng.

Đồng thời, ngành hỗ trợ người dân tìm các biện pháp giảm các thiệt hại do thời tiết, thị trường đến mức thấp nhất.

Tuy nhiên, năm nay là năm nhuận và thời tiết không thuận lợi nên dù diện tích mai vàng của thành phố lên khoảng 420ha, tăng 17ha so với Tết Nguyên đán năm trước nhưng mai vàng năm nay chắc chắn sẽ nở sớm, thị trường mai vàng sẽ có sự cạnh tranh với lượng mai vàng từ các địa phương khác đưa về thành phố trong dịp Tết.

Kế đến Bonsai, hoa kiểng chiếm tỉ trọng lớn thứ hai trong diện tích sản xuất hoa, cây kiểng tết của Thành phố Hồ Chí Minh nhưng diện tích tăng không nhiều và diện tích sản xuất hoa nền tết cũng có khả năng không tăng.

Chỉ riêng hoa lan có chủng loại tăng khá cao và tăng ở cả lan chậu lẫn lan cắt cành với tổng diện tích khoảng 110ha, tăng khoảng 10ha so với Tết Nguyên đán năm 2009.

Do vậy, ngoài luợng hoa, cây kiểng được sản xuất tại chỗ, thành phố tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các hộ trồng và các hộ chuyên kinh doanh hoa, cây kiểng của các địa phương khác đưa hoa, cây kiểng về thành phố để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố trong dịp Tết Canh Dần 2010./.

Hoàng Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục