TP.HCM: Triệt phá đường dây mại dâm tại nhà hàng KTV

Đêm 13/1, các trinh sát công an cùng đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố đồng loạt ập vào kiểm tra nhà hàng KTV và khách sạn số 190 đường Cống Quỳnh.

Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hai đối tượng gồm Đỗ Thị Hồng (27 tuổi, ngụ Hải Phòng), là quản lý nhà hàng KTV (đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Thị Diễm Thúy (29 tuổi, ngụ Bình Định), là nhân viên khách sạn số 190 đường Cống Quỳnh (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm” và “chứa mại dâm.”

Trong quá trình điều tra địa bàn, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quận 1 phát hiện nhà hàng KTV có dịch vụ “điều” nhân viên bán dâm cho khách đến ăn nhậu. Thấy khách nào “chịu chi” và có nhu cầu, Hồng sẽ điều nhân viên đến các nhà nghỉ gần đó bán dâm với giá 3 triệu đồng/lượt và hưởng hoa hồng.

Đêm 13/1, các trinh sát công an cùng đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố đồng loạt ập vào kiểm tra nhà hàng KTV và khách sạn số 190 đường Cống Quỳnh.

Tại nhà hàng, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều rượu không rõ nguồn gốc và cả ma túy tổng hợp. Còn tại nhà nghỉ số 190 Cống Quỳnh, lực lượng công an bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, các đối tượng nữ khai là nhân viên của nhà hàng KTV.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục