TP.HCM tưởng niệm công trạng của vua Lý Thái Tổ

Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tưởng niệm công trạng của Đức vua Lý Thái Tổ, các vị Quốc sư, Thiền sư.
Ngày 27/7, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tưởng niệm công trạng của Đức vua Lý Thái Tổ, các vị Quốc sư, Thiền sư, các bậc danh tăng, chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nói riêng, cũng như cho dân tộc, đất nước Việt Nam nói chung.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đọc diễn văn tưởng niệm công trạng vua Lý Thái Tổ, các vị danh tăng và chư tôn thiền đức tiền bối hữu công, Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Đại lễ Phật giáo là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tinh thần nhập thế tích cực và xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ hòa bình của Phật giáo Việt Nam hơn 1.000 năm qua.

Nhân dịp này, Thành hội Phật giáo cũng tổ chức tưởng niệm công hạnh của cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào (1911-1997), nguyên thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nhân lễ húy nhật lần thứ 13 của cố Đại lão hòa thượng.

Nhân kỷ niệm Ngày thương binh-liệt sỹ 27/7, Thành hội Phật giáo đã tưởng niệm chư vị anh linh chiến sỹ, đồng bào tử nạn và cầu quốc thái dân an./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục