TP.HCM ùn tắc do các đường ngập sâu trong nước

Cơn mưa kéo dài nhiều giờ kết hợp với đợt triều cường đã làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập sâu từ 20-40cm gây ùng tắc cục bộ.
Chiều tối 11/11, cơn mưa kéo dài nhiều giờ kết hợp với đợt triều cường giữa tháng 11 lên cao vượt mức báo động 2 đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu trong nước từ 20 đến 40cm.

Do xuất hiện đúng vào giờ cao điểm nên tình hình trên đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại hàng chục tuyến đường, khu vực nội và ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các tuyến đường như Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Lương Định Của, Xa lộ Hà Nội (quận 2), Phan Đình Phùng, Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Bà Hom, Âu Dương Lân (quận 6)… nước ngập từ 20 đến 40cm.

Trên các tuyến đường bị ngập, hàng trăm phương tiên lưu thông đã bị chết máy, phải đắt bộ. Mặt khác, nhiều tuyến đường do có lượng mưa lớn, không thoát kịp cũng đã bị ngập từ 10 đến 20cm.

Tình trạng đường ngập đã gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của các phương tiện, đặc biệt do xảy ra đúng vào thời gian tan tầm nên nhiều khu vực, tuyến đường đã bị ùn tắc giao thông cục bộ, phương tiên lưu thông hết sức khó khăn.

Tại các nút giao thông như Ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh), Ngã sáu Cộng Hòa (quận 5), Ngã 3 Trường Chinh-Cộng Hòa (Tân Bình)… bị ùn tắc cục bộ gần 2 giờ đồng hồ.

Theo Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ, những ngày qua triều cường do tại Trạm Phú An, sông Sài Gòn lên cao trên 1,3m, vượt mức báo động II đã làm nhiều khu vực trũng ở Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập. Dự báo, trong các ngày 12, 13 triều cường tiếp tục lên cao đạt 1,45m và 1,46 m, xấp xỉ mức báo động 3. Trước tình hình trên, nhiều khu vực thuộc các quận 2, 7, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi cần đề phòng nước gây tràn, vỡ bờ bao./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục