TP.HCM và các địa phương Hàn Quốc tăng hợp tác

Tiếp đoàn nghị sỹ Hàn Quốc, lãnh đạo Thành phố bày tỏ vui mừng vì ngày càng có nhiều DN Hàn đến thành phố mở rộng hợp tác đầu tư.
Chiều 9/5, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc do ông Youn Kwan-Suk, Ủy viên Ủy ban Đặc biệt về đạo đức, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch Quốc hội Hàn Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Hàn Quốc với Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, trong thời gian qua mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hàn Quốc hết sức tốt đẹp, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến thành phố mở rộng hợp tác đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Hiện Hàn Quốc đang là một trong những quốc gia đầu tư hàng đầu vào Việt Nam cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động kinh doanh có hiệu quả tại thành phố. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Ông Youn Kwan-Suk nhấn mạnh Hàn Quốc luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ tập trung ở việc hợp tác về mặt kinh tế mà đã nâng lên ở mức quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hiện có hơn 1.800 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh và con số này đang ngày càng gia tăng.

Ông Youn Kwan-Suk mong muốn chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và doanh nhân Hàn Quốc đang đầu tư tại thành phố, đồng thời tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vượt qua được những khó khăn do tình hình chung của thế giới và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và ông Youn Kwan-Suk đều cho rằng hai bên không chỉ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mà cần tăng cường các hoạt động như giao lưu văn hóa, trao đổi các đoàn thăm viếng lẫn nhau để nắm bắt thông tin, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bền cùng quan tâm./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục