TP.HCM và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục

Ngày 31/10, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Miluse Horska, Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc.
TP.HCM và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác y tế, giáo dục ảnh 1 Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tiếp bà Miluse Horska, Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 31/10, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiếp bà Miluse Horska, Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, bà Miluse Horska chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho cá nhân bà cũng như đoàn đại biểu của Thượng viện Cộng hòa Séc. Chuyến thăm của đoàn có kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong hợp tác giữa hai nước, Việt Nam và Cộng hòa Séc không chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh tế mà hợp tác cả trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng mối quan hệ truyền thống hữu nghị bằng những việc làm cụ thể trong tình hình mới hiện nay.

Theo bà Miluse Horska, Cộng hòa Séc có nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, nhất là về sinh sản, chỉnh hình. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Séc có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế và giáo dục trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Những năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống giữa hai nước trong tình hình mới.

Từ nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, ông Lê Hoàng Quân cho biết Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Cộng hòa Séc cũng như các lĩnh vực mà Cộng hòa Séc có thế mạnh.

Là một trung tâm giáo dục, y tế lớn của Việt Nam với hơn 110 trường đại học, cao đẳng, hơn 700.000 sinh viên và nhiều bệnh viện chuyên khoa lớn, Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng rất lớn trong việc trao đổi hợp tác với Cộng hòa Séc trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đặc biệt trong các chuyên khoa ung bướu, chấn thương chỉnh hình, sản khoa...

Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân và bà Miluse Horska trao đổi nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; mong muốn bà Phó Chủ tịch Thượng viện quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với thành phố Praha của Cộng hòa Séc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục