TP.HCM và Intel đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Intel, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao.
TP.HCM và Intel đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Intel Products Việt Nam Sherry Boger. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn và ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Intel, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp bà Sherry S.Boger, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Intel Products Vietnam, chiều 28/6.

Chúc mừng những thành công của Intel Products Vietnam, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những cam kết của Intel trong hoạt động đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện sự tin tưởng của Intel với tư cách một nhà đầu tư nước ngoài lớn vào môi trường đầu tư của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động phối hợp hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ trẻ có trình độ kỹ thuật cao giữa Intel Products Vietnam và các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Intel Products Vietnam bên cạnh hoạt động sản xuất, lắp ráp các dòng sản phẩm công nghệ cao, cần xem xét triển khai thành lập một Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cao tại Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định mong muốn Intel tiếp tục gắn bó và thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Intel tham gia tư vấn, hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ cho quá trình xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh.

Bà Sherry S.Boger cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo Thành phố đối với Intel Products Vietnam, khẳng định việc xây dựng nhà máy tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những lựa chọn đúng đắn, thành công nhất của Tập đoàn Intel.

Chia sẻ những thành công của Intel Products Vietnam trong phát triển nguồn nhân lực, bà Sherry S.Boger cho biết, hiện nay 94% nhân lực của Intel Products Vietnam là người Việt Nam, trong đó nhiều người có trình độ kỹ thuật và kỹ năng lãnh đạo cao, trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra những dòng sản phẩm có giá trị với hàm lượng công nghệ ngày càng cao.

Bà Sherry S.Boger khẳng định Intel cam kết tiếp tục hợp tác với Thành phố trong việc phát triển công nghệ và triển khai hoạt động hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn tri thức có trình độ kỹ thuật công nghệ cao như cấp học bổng trong và ngoài nước cho sinh viên, tài trợ các cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên, học sinh…

Trong những năm qua, Intel Products Vietnam đã phối hợp cùng các trường đại học tại Việt Nam cấp học bổng cho 114 sinh viên theo học chương trình đại học và thạc sỹ tại Hoa Kỳ, Australia; phối hợp cùng các trường đại học của Hoa Kỳ tổ chức chương trình nâng cao cho hơn 7.000 giảng viên đại học, cao đẳng của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục