TP.HCM và Tập đoàn Dell Technologies kết nối tăng cường hợp tác

Thành phố Hồ Chí Minh và Dell Technologies có nhiều cơ hội và điều kiện để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao và xây dựng đô thị thông minh.
TP.HCM và Tập đoàn Dell Technologies kết nối tăng cường hợp tác ảnh 1Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tiếp ông Amit Midha, Chủ tịch Dell Technologies khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 21/12, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Amit Midha, Chủ tịch Dell Technologies khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Amit Midha bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh; cho rằng, dự án phát triển xây dựng đô thị thông minh của Thành phố cũng là vấn đề mà Tập đoàn Dell Technologies quan tâm, triển khai trên thế giới.

Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh và Dell Technologies có nhiều cơ hội và điều kiện để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao và xây dựng đô thị thông minh.

Chia sẻ những thế mạnh và thành công của Dell Technologies, ông Amit Midha khẳng định, với kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, trình độ kỹ thuật công nghệ cao cùng tinh thần hợp tác, Tập đoàn Dell Technologies cam kết hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả, thành công Đề án xây dựng thành phố thông minh, mang lại những giá trị cốt lõi cho sự phát triển quốc gia, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh kiểu mẫu cho Việt Nam và Đông Nam Á.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Trần Vĩnh Tuyến ghi nhận thiện chí hợp tác của Tập đoàn Dell Technologies, khẳng định có rất nhiều cơ hội hợp tác giữa Tập đoàn Dell Technologies và Thành phố, đặc biệt là hợp tác tư vấn thiết kế, đấu thầu, cung cấp phần mềm, giải pháp công nghệ trong quá trình Thành phố triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh.

Đánh giá cao trình độ công nghệ và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh của Tập đoàn Dell Technologies, ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định thành phố sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến tư vấn, hỗ trợ của Tập đoàn Dell Technologies trong việc triển khai dự án xây dựng đô thị thông minh.

Thành phố sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Dell Technologies tìm hiểu, nghiên cứu đề án xây dựng đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh; mong muốn Tập đoàn tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố trong tương lai.

Tập đoàn Dell Technologies hiện là một trong những công ty công nghệ tư nhân lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu phần mềm, cơ sở hạ tầng hội tụ, phân tích dữ liệu, di động và an ninh mạng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục