TP.HCM vận động 16 tỷ đồng “Vì Trường Sa thân yêu"

Tính đến ngày 31/12/2012, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cấp TP.HCM đã tiếp nhận tổng số tiền trên 16 tỷ đồng
Sáng 28/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc và vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2012 và triển khai chương trình hoạt động năm 2013.

Tính đến ngày 31/12/2012, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cấp Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị ủng hộ trực tiếp hơn 10 tỷ đồng; các quận huyện vận động nộp về trên 6 tỷ đồng.

Năm 2012, Thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo cho các đối tượng với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, Ban vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Hải quân phục vụ tại Trường Sa, các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại các đảo ở quần đảo Trường Sa với số tiền gần 2,5 tỷ đồng; thăm các đơn vị lực lượng vũ trang, công an nhân dân nhân dịp thành lập, lễ tết và thăm chiến sĩ mới thi hành nghĩa vụ quân sự với số tiền hơn 990 triệu đồng.

Từ nhu cầu thực tế và theo đề nghị các đơn vị, trong năm qua, Ban Vận động Quỹ thành phố cũng đã tặng tập, học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4, Lữ đoàn 957, Đoàn Trường Sa 146, Trung đoàn 935 – Không quân (mỗi đơn vị 50 suất) với tổng số tiền hơn 283 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 3 hệ thống lọc nước phục vụ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 – Hải quân và Trung đoàn Gia Định; 17 tủ đá và 34 bộ micro phục vụ sinh hoạt và thông tin cho các nhà giàn DK1; đóng mới, sửa chữa bàn ghế, xe cho Bộ Tư lệnh Vùng 4… với tổng số tiền gần 994 triệu đồng.

Năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vận động ít nhất 25 tỷ đồng cho Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, sẽ tiếp tục trang bị máy lọc nước, túi đựng nước ngọt cho các đảo chìm và nhà giàn DK1; tặng xuồng CQ cho các đơn vị Hải quân phục vụ cho công tác tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa; tặng 1 xe ôtô cho Trung tâm huấn luyện 456 (Vùng 4 - Hải quân).

Dự kiến cuối tháng 7/2013, Ban vận động Quỹ Thành phố sẽ tổ chức chương trình “Hướng về biển đảo Tổ quốc” để công bố và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2013.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh gồm 24 thành viên, do bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tịch.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 45 tập thể, 7 cá nhân đã tích cực tham gia tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc và vận động Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục