TP.HCM xây dựng cây cầu vượt bằng thép đầu tiên

Ngày 10/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Ngã tư Thủ Đức.
Ngày 10/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Ngã tư Thủ Đức nằm trên trục đường Xa lộ Hà Nội (quận 9 và Thủ Đức) với tổng vốn đầu tư hơn 277 tỷ đồng.

Đây là công trình cầu vượt bằng thép đầu tiên được xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thiết kế, mép cầu vượt bằng thép nằm sát tim Xa lộ Hà Nội, cầu lệch về phía bên phải theo hướng Sài Gòn - Biên Hòa.

Công trình có tổng chiều dài 570m, trong đó cầu sắt dài 292m, phần còn lại là đường dẫn vào cầu và mặt cầu rộng 16m cho bốn làn xe gồm ba làn ôtô, một làn xe máy.

Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng thép liên hợp bản bêtông cốt thép. Tuổi thọ của cầu là 100 năm, công trình đạt chuẩn cầu đường bộ cấp III, hoạt tải xe HL 93, tĩnh không xe dưới cầu 4,75m.

Ngã tư Thủ Đức là một trong những nút giao thông trọng điểm nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh; khi cầu vượt bằng thép hoàn thành sẽ giảm tải 50% lưu lượng lưu thông cắt ngang qua ngã tư này, nhất là vào giờ cao điểm, góp phần hạn chế tình trạng kẹt xe thường xuyên tại khu vực này.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc xây dựng cầu vượt bằng thép tại Ngã tư Thủ Đức, một trong những nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc trên tuyến Xa lộ Hà Nội, sẽ góp phần cải thiện giao thông, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng trên tuyến Xa lộ Hà Nội.

Trước mắt, công trình sẽ xây dựng bốn làn xe, trong tương lai có thể thực hiện tiếp giai đoạn 2 theo phương án xây dựng một cầu vượt gồm bốn làn xe bên cạnh để đảm bảo tám làn xe ôtô dọc theo Xa lộ Hà Nội.

Thành phố phấn đấu hoàn thành xây dựng cầu vượt tại Ngã tư Thủ Đức và Vòng xoay Hàng Xanh (sẽ khởi công trong tháng 7) trước Tết Nguyên đán 2013 để giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại tại các khu vực trọng điểm dọc tuyến Xa lộ Hà Nội và Điện Biên Phủ.

Dự kiến công trình hoàn thành sau bảy tháng thi công./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục