TP.HCM: Xây dựng hơn 2.900 mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là một khu vực địa lý, dân cư cụ thể mà ở đó còn chứa đựng những Di sản Văn hóa Vật thể và Phi vật thể mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TP.HCM: Xây dựng hơn 2.900 mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm về Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 5/6, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đề án Chiến lược Phát triển ngành Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035; trong đó, công tác thống kê, sưu tầm tài liệu, hiện vật gốc, hiện vật hình ảnh… liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được chú trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, các đơn vị đã ghi chép, lập hồ sơ hơn 30.900 tài liệu, hiện vật; đồng thời số hóa các dữ liệu hiện vật để thuận tiện quản lý; lưu giữ 29 phim tư liệu; 2.906 mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí minh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, thiết chế văn hóa, thể thao, di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng, nhà truyền thống, thư viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, chợ, không gian công cộng, khu nhà trọ, chung cư….

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, các hội chuyên ngành, các đơn vị sáng tác, tập hợp, xây dựng ấn phẩm những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiếu nhi với Bác Hồ; thực hiện các bản ghi âm, ghi hình các tác phẩm văn học nghệ thuật ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh chuyên đề, giới thiệu sách về Bác….

Theo Tiến sỹ Lê Thị Ngọc Diệp (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là một khu vực địa lý, dân cư cụ thể mà ở đó còn chứa đựng những Di sản Văn hóa Vật thể và Phi vật thể mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Tránh làm theo phong trào]

Bên cạnh đó, đây còn là nơi thể hiện các giá trị đặc trưng tiêu biểu về vật chất, tinh thần, tri thức và tình cảm về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các dấu ấn này thể hiện qua cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức của Người và được kết tinh thành những giá trị của dân tộc Việt Nam.

Nêu vai trò sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ trong xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, ông Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố cho biết đội ngũ văn, nghệ sỹ thành phố là một bộ phận của đội ngũ trí thức thành phố hiện nay; được xác định là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo và truyền bá văn hóa, dân tộc, thể hiện đường lối, chính sách của Đảng qua văn học nghệ thuật, luôn đồng hành, cổ vũ, động viên nhân dân lao động, sáng tạo,…

Theo ông Bùi An Tấn, để phát huy hết tài năng, trí tuệ, sáng tạo được những tác phẩm đỉnh cao gắn với sứ mệnh người cầm bút, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền văn học, nghệ thuật của thành phố, văn nghệ sỹ luôn cần  sự quan tâm của toàn xã hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, trực tiếp của Thành ủy, sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố trong việc giải quyết các cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thông thoáng, lành mạnh cho văn nghệ sỹ sáng tạo…

Ghi nhận sự đóng góp của các ban ngành với nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả trong xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chung, đặc biệt quan trọng, nội hàm rộng, có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Theo ông Trần Thế Thuận, thời gian tới, Sở chú trọng thực hiện các giải pháp như xây dựng con người văn hóa, phát huy vẻ đẹp truyền thống về đạo đức, nếp sống... gắn với Học tập và Làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quy hoạch, đầu tư và phát triển các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa; phát huy giá trị các Di tích Lịch sử-Văn hóa trên địa bàn thành phố gắn với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao biểu trưng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục