TP.HCM: Xe buýt leo lên dải phân cách, hành khách hoảng loạn

Xe buýt mã số 6 (tuyến Bến xe Chợ Lớn-Đại học Nông Lâm) đã đâm vào khung giới hạn tại chân cầu Sài Gòn rồi leo lên dải phân cách, khiến người dân hoảng loạn.
TP.HCM: Xe buýt leo lên dải phân cách, hành khách hoảng loạn ảnh 1Chiếc xe buýt bị nghiên chông chênh trên dải phân cách. (Ảnh: Liếu Hà/Vietnam+)

Khoảng 14 giờ 20, ngày 21/7, xe buýt mã số 6 (tuyến Bến xe Chợ Lớn-Đại học Nông Lâm) mang biển kiểm soát 53N-6099 do tài xế Đoàn Mạnh Cường (sinh năm 1976, ngụ tại huyện Bình Chánh) điều khiển, đã đâm vào khung giới hạn tại chân cầu Sài Gòn (phường Thảo Điền, quận 2) rồi leo lên dải phân cách, suýt lật.

 

Vụ tai nạn đã khiến hàng chục hành khách một phen thót tim, hoảng loạn. Tuy nhiên, vụ tai nạn không có thương tích về người.

Cụ thể, vào thời điểm trên, khi xe đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ quận Thủ Đức đi quận Bình Thạnh, đến đoạn cách chân cầu Sài Gòn khoảng 50 mét, bất ngờ gặp sự cố vì một chiếc xe ôtô du lịch bị hỏng dừng lại trên đường. Đúng lúc này, tài xế lách sang phải làn đường xe hai bánh để né tránh.

Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao nên khi vừa lách được chiếc xe tải thì xe buýt lại gặp phần khung giới hạn chiều cao trong làn đường xe máy. Lúc này, tài xế đánh tay lái sang trái để ra giữa làn đường ôtô thì va vào thanh giới hạn rồi leo lên dải phân cách ngăn giữa làn đường xe máy và xe ôtô.

Sự cố khiến gần 20 hành khách, trong đó có nhiều sinh viên bị một phen hoảng hốt. Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm nghiêng 45 độ, cheo leo trên dải phân cách đã gây ùn tác giao thông tại khu vực cầu Sài Gòn.

Lực lượng chức năng quận 2 đã có mặt để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân./.

TP.HCM: Xe buýt leo lên dải phân cách, hành khách hoảng loạn ảnh 2Kẹt xe trên Xa lộ Hà Nội. (Ảnh: Liếu Hà/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục