TP.HCM: Xe container đâm xe khách làm một người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL22, thuộc huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng phải đi cấp cứu.
TP.HCM: Xe container đâm xe khách làm một người tử vong tại chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 11/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL22 (đoạn cách cầu An Hạ khoảng 700m), thuộc huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh khi một chiếc xe container đâm vào đuôi một xe khách 16 chỗ, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1973, quê quán Trà Vinh), phụ xe khách. Còn người được đưa đi cấp cứu là anh Huỳnh Thế Hiền (sinh năm 1975, quê quán Vĩnh Long), tài xế chiếc xe khách.

Đến trưa cùng ngày, bác sỹ Lê Tuấn Long, trưởng khoa gây mê, hồi sức Bệnh viện Xuyên Á cho biết, tài xế đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hai chân của tài xế đã không giữ được.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 3 giờ sáng tài xế Hiền điều khiển xe khách loại 16 chỗ biển số 51B-00764 lưu thông trên QL 22 ( hướng từ Tây Ninh vào Thành phố Hồ Chí Minh).

Khi cách cầu An Hạ khoảng 700m (huyện Hóc Môn), bánh trước của xe khách bị nổ lốp nên tài xế Hiền cho xe tấp vào lề. Cùng lúc này xe container biển số 51C-381.36 kéo theo rơ mooc loại 40 feet chạy với tốc độ cao từ phía sau lao tới tông thẳng vào đuôi xe du lịch.

Hậu quả, cú va chạm khiến phụ xe Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1973, quê quán Trà Vinh) tử vong tại chỗ; tài xế Hiền bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông-Công an huyện Hóc Môn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục