TP.HCM xử phạt hơn 1.000 vụ vi phạm giao thông

Tính đến 15 giờ ngày 20/5, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM xử phạt 1.022 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tính đến 15 giờ ngày 20/5, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt 1.022 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong ngày đầu tiên xử lý vi phạm theo Nghị định 34 không xảy ra tình trạng chống người thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 32 phương tiện, tước 84 giấy phép lái xe gắn máy.

Lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đỗ xe không đúng quy định, lưu thông không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định, đổi hướng sai quy định, lưu thông ngược chiều, chạy quá tốc độ...

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng xử phạt 5 trường hợp người đi bộ không đúng phần đường quy định.

Trong ngày đầu tiên thực hiện Nghị định 34/CP, theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, trên một số tuyến đường huyết mạch trong nội đô, ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông đã nâng lên rõ rệt.

Các xe gắn máy không còn leo lên vỉa hè ở các giao lộ khi thấy tín hiệu đèn đỏ (giảm 60-70%), điển hình như tại các giao lộ trên đường Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Đăng Lưu, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, quận 1, 3).

Tình trạng dừng đậu xe không đúng quy định cũng giảm rõ rệt, nhất là ở các tuyến đường khu trung tâm quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình, Bình Thạnh.

Các xe taxi khi dừng đón, trả khách cũng nền nếp theo đúng quy định, một số tuyến đường vốn tập trung nhiều taxi giờ cũng trật tự hơn. Với sự tăng cường kiểm soát của Cảnh sát giao thông, các tuyến đường tương đối thông thoáng hơn.

Tuy nhiên, ở một số tuyến đường nhỏ trong nội thành và đường ở ngoại thành vẫn còn phổ biến vi phạm giao thông như chạy lấn tuyến, vượt đèn đỏ, lưu thông không đúng phần đường quy định, phương tiện thô sơ, tự chế vẫn lưu thông trên một số tuyến đường cấm...

Một số người đi bộ vẫn còn băng ngang qua đường không theo vạch đường quy định đã gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông khi nhắc nhở, xử lý./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục