TPHCM xuất khẩu 13.000 con cá sấu

Từ đầu năm đến nay, một số công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất khẩu được 13.000 con cá sấu sống và 19.662 tấm da cá sấu.

Từ đầu năm đến nay, một số công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất khẩu được 13.000 con cá sấu sống và 19.662 tấm da cá sấu.

Các công ty xuất khẩu gồm Công ty cá sấu Hoa Cà, Công ty cá sấu Tồn Phát, Công ty Lâm sản Sài Gòn và Công ty Du lịch Văn hóa Suối Tiên trong 2 tháng cuối năm sẽ xuất khẩu thêm khoảng 15.000 con cá sấu; dự kiến kim ngạch xuất khẩu cá sấu trong năm nay ước đạt 3,7 triệu USD.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện có 168.922 con; trong đó cá sấu bố - mẹ là 7.618 con, chủ yếu ở 4 công ty (chiếm 84% tổng đàn cá sấu bố -mẹ). Năm nay, lượng cá sấu sinh sản được 58.384 con và lượng cá sấu thương phẩm gần 97.390 con.

Tính đến tháng 10 năm nay, Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn đã cấp gần 36.320 thẻ CITES cho 4 công ty trên, trong đó có 26.000 con cá sấu sống, số còn lại là tấm da cá sấu.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp còn nhập cá sấu từ các tỉnh với gần 7.760 con, chủ yếu cá sấu nước ngọt, tăng 226% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhập từ tỉnh An Giang 2.500 con, Bạc Liêu 3.180 con... Đồng thời, các công ty trên cũng đã xuất bán nội địa và tiểu ngạch được 8.265 con.

Hiện nay, giá cá sấu thịt từ 90.000 đến 95.000 đồng/kg, cá sấu giống của các công ty được công nhận CITES từ 300.000 đến 350.000 đồng/con, cá sấu giống do hộ dân nuôi từ 230.000 đến 260.000 đồng/con, cá sấu sống xuất đi Trung Quốc là 110.000 đồng/kg giao tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục