TP.HCM-Savannakhet tăng cường hợp tác toàn diện

Chiều 28/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM và Bí thư Savannakhet khẳng định hai bên cần xây dựng chương trình hợp tác toàn diện hơn nữa.
Chiều 28/4, tại buổi tiếp và làm việc giữa Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Lào Sụphăn Keomyxay, đều cho rằng tiềm năng hợp tác của cả hai vẫn còn rất lớn và khẳng định trong thời gian tới hai bên cần xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, toàn diện hơn nữa.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và tỉnh Savannaket nói riêng đã đạt được trong những năm qua; đồng thời, nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu tinh Savannakhet đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Hải cũng cho rằng tiềm năng hợp tác của hai địa phương là rất lớn, nhất là tỉnh Savannakhet có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây. Trong thời gian tới, hai địa phương cần có những chương trình hợp tác cụ thể hơn, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả giáo dục, đào tạo, văn hóa nghệ thuật; đồng thời, thúc đẩy giao lưu ngoại giao nhân dân, các tổ chức mặt trận, đoàn thể tăng cường hợp tác, qua đó giáo dục truyến thống tốt đẹp giữa hai địa phương cũng như hai nước Việt-Lào anh em. Hai địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Sụphăn Keomyxay khẳng định giữa hai địa phương tuy có khoảng cách xa về địa lý nhưng tình cảm dành cho nhau rất thắm thiết.

Giới thiệu sơ bộ tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như các lĩnh vực có thế mạnh về nông lâm nghiệp, khoáng sản, ông Sụphăn Keomyxay mong muốn được đón tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam sang tìm hiệu, hợp tác đầu tư tại tỉnh Savannakhet.

Nhân dịp này, Bí thư, Tỉnh trưởng Sụphăn Keomyxay đã cám ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, tạo điều kiện đào tạo, cấp học bổng cho nhiều sinh viên của của tỉnh Savannakhet học tập tại thành phố, mong Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong thời gian tới./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục