TP.Hồ Chí Minh: Mưa gây ngập, ách tắc giao thông

Trận mưa kéo dài từ trưa đến chiều tối 1/7 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã gây ngập nhiều tuyến đường và gây ách tắc giao thông tại một số khu vực.
Trận mưa kéo dài từ trưa đến chiều tối 1/7 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã gây ngập nhiều tuyến đường và gây ách tắc giao thông tại một số khu vực.
 
Tuy lưu lượng mưa không lớn như một số cơn mưa trước nhưng do mưa dầm, kéo dài nhiều giờ nên nước rút chậm, nhất là đến sau 17 giờ, giờ tan tầm nên gây kẹt xe, ùn tắc tại nhiều điểm.
 
Các tuyến đường “mưa là ngập” tại quận Bình Thạnh như Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh ngập khá nặng, nhiều đoạn ngập 0,2m – 0,3m do đường chưa được sửa chữa xong, hoặc do đang thi công đào đường, nhiều rào chắn nên gây chậm thoát nước.
 
Quốc lộ 13 (đoạn trước cổng Bến xe Miền Đông), Ngô Tất Tố, Ung Văn Khiêm… thuộc quận Bình Thạnh, nhiều điểm trên các tuyến đường của quận 10 như Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương và một số tuyến đường ở các quận 3, 6, 7, 11 cũng bị ngập nhẹ hơn một giờ. Nhiều đường phố khu vực trung tâm tuy chỉ ngập nhẹ nhưng mưa lớn kéo dài cũng khiến việc lưu thông bị cản trở.
 
Mưa kéo dài đến chiều tối khiến việc lưu thông qua các khu vực đang thi công có rào chắn và nhiều tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai, Cao Thắng, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Kiệm, Trương Định (đoạn giao với đường bờ kè Lê Văn Sỹ), vòng xoay Hàng Xanh, vòng xoay Ngã Bảy, giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu… thêm khó khăn. Đồng thời việc lưu thông qua các cầu Sài Gòn, Bình Triệu, Thị Nghè, Chữ Y, Nguyễn Tri Phương, Trần Khánh Dư, cầu Bông… cũng bị ảnh hưởng.
 
Đến sau 18 giờ 30 phút mưa vẫn chưa dứt nên tại các giao lộ và các “điểm nóng” giao thông tình trạng lưu thông khó khăn khiến lực lượng cảnh sát điều tiết giao thông làm việc khá vất vả.

Tại nhiều giao lộ như Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai – Tôn Thất Tùng… tuy không ngập nhưng do tâm lý một số người đi đường muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa nên đã bất chấp đèn tín hiệu giao thông để phóng nhanh, vượt đèn đỏ cũng góp phần khiến việc lưu thông bị ách tắc ở một số thời điểm tại các giao lộ này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục