TP.HCM: Tăng cường điều tiết phương tiện cho Tết Dương lịch

TP.Hồ Chí Minh: Tăng cường điều tiết phương tiện cho Tết Dương lịch

TP.HCM sẽ tăng thêm hơn 1.300 chuyến xe buýt nội thành cùng hàng trăm chuyến vận tải hành khách liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.
TP.Hồ Chí Minh: Tăng cường điều tiết phương tiện cho Tết Dương lịch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh Phàn/TTXVN)

Để phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2015, các doanh nghiệp vận tải, đơn vị quản lý các bến xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tăng cường điều tiết phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đi và đến thành phố.

Cụ thể, trong lĩnh vực vận chuyển hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều tiết, tăng cường hơn 1.300 chuyến trên 15 tuyến xe buýt có lộ trình đi qua các bến xe, khu vui chơi trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời, giảm chuyến và tạm ngưng hoạt động các tuyến phục vụ sinh viên trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch.

Ngoài ra, các tuyến xe buýt còn lại nếu lượng hành khách tăng đột biến, sẽ Trung tâm được điều động ngay phương tiện để giải tỏa, phục vụ hành khách.

 

Trong lĩnh vực vận chuyển hành khách liên tỉnh, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông, cho biết dự tính lượng khách đi lại Tết Dương lịch không cao, mức tăng nếu có cũng chỉ đạt mức các ngày nghỉ cuối tuần, chủ yếu đến các khu vui chơi, giải trí.

Hiện các doanh nghiệp vẫn hoạt động như ngày thường; bến xe miền Đông chưa lên kế hoạch tăng tài, tăng chuyến.

Trong khi đó, theo ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe miền Tây: dự kiến hành khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2015 đạt 28.000-30.000 khách/ngày; tăng 25-30% so với ngày thường.

Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm các tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, Bến Tre, Vũng Tàu, Mũi Né.

Bến xe sẽ tổ chức phục vụ từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 4/1, trong đó tập trung phục vụ hành khách từ chiều 31/12/2014 và ngày 1/1/2015.

Để phục vụ tốt hành khách đi lại, Bến xe miền Tây kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho bến xe 100 phù hiệu xe chạy tuyến cố định để cấp cho các xe tăng cường.

Theo ông Trần Thanh Bảo, Trưởng phòng điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Thiên Phú (khai thác tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Vũng Tàu), dịp Tết Dương lịch, lễ Giáng sinh, Công ty cũng sẽ tăng 30% số chuyến với mức giá vé không đổi.

Trước đó, trong các đợt giảm giá xăng dầu, Công ty đã chủ động 2 lần giảm giá vé (10%) để phục vụ hành khách đi lại.

Còn ông Đặng Trọng Hiền, Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải Phương Trang cho rằng, dự kiến Công ty sẽ tăng gấp đôi số chuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nhà Trang, Mũi Né, Đà Lạt; giá vé các tuyến không thay đổi.

Đối với hành trình về các tỉnh miền Tây, do cự ly ngắn nên cao điểm hành khách đi lại sẽ rơi vào ngày 30-31/12 nên Công ty sẽ chủ động tăng gấp đôi chuyến để phục vụ hành khách.

Liên quan đến việc đi lại dịp Tết Dương Lịch, ông Thái Văn Truyền, Phó Trưởng ga Sài Gòn, cho hay ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang và ngược lại.

Cụ thể, ngày 31/12 chạy thêm tàu SN4; ngày 1, 2 và 4/1/2015 chạy thêm tàu SPT4 (xuất phát từ Sài Gòn); ngày 3/1 chạy thêm tàu SN3 (xuất phát từ Nha Trang); ngày 1, 3 và 4/1 chạy thêm tàu SPT3 (xuất phát từ Phan Thiết).

Khi nhu cầu vận chuyển hành khách tăng, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức nối thêm toa xe, lập thêm tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục