TQ bắt 400 tín đồ giáo phái tuyên truyền tận thế

CCTV đưa tin Trung Quốc đã bắt giữ 400 tín đồ giáo phái "Đáng Quyền năng" lợi dung ngày tận thế với âm mưu lật đổ chính quyền.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin nước này đang đẩy mạnh việc xóa bỏ những tổ chức tung ra các tin tức thất thiệt về “Ngày Tận thế” vào 21/12 sắp tới.

Theo CCTV, cảnh sát đã bắt giữ hơn 400 người của một tổ chức có tên là "Đấng Quyền năng" ở Thanh Hải.

Tổ chức trên đã lợi dụng sự mê tín về “Ngày Tận thế,” ngày cuối cùng trong bộ lịch của người Maya để kích động những tín đồ nhẹ dạ tham gia vào "một trận chiến sống còn" nhằm tiêu diệt "con rồng đỏ," với âm mưu lật đổ chính quyền.

Hơn 400 tín đồ của giáo pháo nêu trên, còn được biết đến với tên "Ánh sáng Đông phương," đã bị bắt giữ từ tuần trước với một lượng lớn truyền đơn.

Hôm thứ Hai vừa qua, Tân Hoa Xã đưa tin 37 thành viên của tổ chức "Đấng Quyền năng" đã bị bắt giữ ở Thanh Hải, trong khi 56 người khác ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc cũng đã bị bắt.

Nguồn tin cảnh sát ở Thanh Hải được CCTV dẫn lời cho biết: "Cuộc điều tra nhằm vào tổ chức "Đấng Quyền năng" là một bước quan trọng trong việc duy trì trật tự an ninh xã hội và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những hoạt động như thế này"./.
 

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục