TQ bắt người kích động biểu tình chống thu phí ôtô

Một chủ phương tiện ở Dương Giang (Quảng Đông, Trung Quốc) đã bị bắt vì kêu gọi biểu tình chống thu phí lưu thông đường bộ với ôtô.
Cảnh sát miền Nam Trung Quốc vừa bắt giữ một chủ phương tiện vì âm mưu vận động trên mạng nhằm tổ chức biểu tình chống lại việc tăng phí lưu thông đường bộ đối với ôtô.

Người chủ xe, tên tuổi không được tiết lộ, đã hy vọng sẽ vận động để khoảng 100 chiếc xe tham gia tuần hành quanh thành phố Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông, sau khi thành phố đề xuất việc đánh phí thường niên tới 400 NDT (65 USD) đối với những chiếc xe ôtô có 9 chỗ ngồi trở xuống.

Bức xúc vì quy định này, người chủ xe đã in đề can mô tả một bàn tay nắm lại bên cạnh dòng chữ: "Phí thường niên cút xuống địa ngục" và "Nói không với tham nhũng." Nhân vật này đã lập tức bị bắt.

Tuy nhiên do không có vụ biểu tình nào xảy ra nên vụ bắt giữ đã khiến các luật sư quan ngại, nói rằng nó không hợp. Trong khi đó, các nhà bình luận trên báo chí đã bày tỏ quan ngại về sự tự do dân sự có thể bị hạn chế.
"Người chủ xe không nên bị bắt giữ bởi chẳng có cuộc biểu tình hay tụ tập nào diễn ra" - Thời báo Hoàn cầu dẫn lời  Xie Jiajun, một luật sư ở Quảng Đông cho biết.

Cảnh sát Dương Giang đã từ chối bình luận khi được AFP liên lạc. Phí thu thường niên kể trên hiện chưa được thông qua hoặc triển khai.

Trang tin địa phương cho biết người chủ xe bị bắt nói trên có nickname trên mạng là Zhu Fu 4321. Trang tin cho biết anh ta bị bắt vì tội "kích động và lên kế hoạch tụ tập, biểu tình bất hợp pháp và đã bị cảnh cáo nhưng vẫn cố tình sai phạm."

Theo AFP, ước tính cho thấy trong năm ngoái đã có 180.000 cuộc biểu tình lớn nhỏ diễn ra ở Trung Quốc, liên quan tới đủ loại vấn đề, từ phản đối tham nhũng, việc bị chính quyền lấy đất, cho tới tình trạng bạo lực của cảnh sát và an toàn thực phẩm./.
 

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục