TQ: Chi phí công-thủ phạm gây lãng phí, tham nhũng

Theo Bộ Tài chính TQ chi phí mua, bảo trì phương tiện công của các cơ quan chính phủ nước này năm 2011 chiếm gần 6 tỷ Nhân dân tệ.
Cuộc vận động chống lãng phí ở Trung Quốc thời gian qua dù đạt một số kết quả, song còn đối mặt với nhiều thách thức do vẫn tồn tại các hình thức lãng phí công quỹ.

Hãng tin Tân Hoa dẫn bài viết trên tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc ngày 15/4 cho biết doanh thu của các nhà hàng thượng lưu và các sự kiện trải thảm đỏ đã giảm do chính quyền trung ương đẩy mạnh cuộc vận động chống lãng phí.

Tuy nhiên, người ta lại phát hiện nhiều hình thức mới có thể "tiếp tay" cho tham nhũng đang nổi lên được lợi dụng vào các dịp lễ tết để lãng phí công quỹ.

Bài viết đã không đưa ra bất kỳ hình thức hay số liệu nào để chứng minh cho việc này, mà chỉ cho biết trong dịp Tết thanh minh đầu tháng 4/2013, nhiều trường hợp sử dụng xe công vào mục đích cá nhân đã bị cư dân mạng tại Trung Quốc phát hiện và vạch trần.

Chi phí cho các phương tiện công, các chuyến xuất ngoại và đón tiếp quốc tế thường là những nguồn tham nhũng và lãng phí lớn nhất, trong đó theo số liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc, số tiền mua và bảo trì phương tiện công của các cơ quan chính phủ năm 2011 chiếm hơn 60%, tương đương tới gần 6 tỷ Nhân dân tệ.

Trong hai tháng đầu năm 2013, Cục Thống kê Trung Quốc ghi nhận doanh thu của lĩnh vực giải trí của nước này đạt 403 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 65 tỷ USD), tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và các hình thức giải trí như thuê nhà hàng và câu lạc bộ giải trí tư nhân đang trở thành "mốt mới" ở nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục