TQ đại lục, Đài Loan cùng nghiên cứu Nam Cực

Theo giới khoa học Trung Quốc ngày 2/4, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc Đại lục và đảo Đài Loan của nước này sẽ hợp tác nghiên cứu Nam Cực - một động thái cho thấy mối quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan đang ngày càng được cải thiện.

Theo giới khoa học Trung Quốc ngày 2/4, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc Đại lục và đảo Đài Loan của nước này sẽ hợp tác nghiên cứu Nam Cực - một động thái cho thấy mối quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan đang ngày càng được cải thiện.

Người đứng đầu Viện Hải dương học Đài Loan Vương Vệ Hiển cho biết tàu phá băng và nghiên cứu Nam Cực "Tuyết Long" của Trung Quốc Đại lục đã cập cảng Cao Hùng ở phía Nam Đài Loan trong chuyến thăm 4 ngày nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật giữa Đại lục với hòn đảo này.

Dự kiến, các chuyên gia nghiên cứu Đài Loan sẽ tham gia đội ngũ khoảng 100 nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu của Đại lục trên tàu Tuyết Long khi con tàu này khởi hành tới Nam Cực vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.
 
Ông Vương Vệ Hiển nêu rõ, các nhà khoa học Đài Loan hi vọng qua chuyến đi này sẽ học hỏi được kinh nghiệm từ giới khoa học Trung Quốc để ứng dụng vào việc tiến hành nghiên cứu những đề tài về tác động của tình trạng Trái Đất ấm dần đối với môi trường, cũng như vấn đề khai thác tài nguyên bền vững.

Trong một dấu hiệu khác chứng tỏ mối quan hệ đang dần nồng ấm giữa hai bờ eo biển Đài Loan, bà Tô Khởi, vợ của người đứng đầu cơ quan tình báo Đài Loan, cũng thăm Bắc Kinh trong tuần này.

Cũng trong ngày 2/4, phía Đại Lục cho biết sẽ cử phái đoàn chính thức đầu tiên tham dự triển lãm công nghệ thông tin (IT) hàng năm lớn nhất châu Á, dự kiến diễn ra ở Đài Loan vào tháng Sáu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục