TQ tăng quan hệ ngoại giao với Caribe và Mỹ Latinh

Trung Quốc, Chile, Venezuela và Cuba đã thiết lập cơ chế đối thoại cấp ngoại trưởng thường xuyên và tiến hành vòng đối thoại đầu tiên.
Ngày 9/8, Trung Quốc và "Bộ Ba" thuộc Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) là Chile, Venezuela và Cuba đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại cấp ngoại trưởng thường xuyên và tiến hành vòng đối thoại đầu tiên vào tháng Chín.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng nước chủ nhà Dương Khiết Trì và các nhà ngoại giao hàng đầu của nhóm "Bộ Ba" ba gồm Ngoại trưởng Chile Alfredo Moreno Charme, Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro Moros và Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Rogelio Sierra Diaz.

Các nhà ngoại giao nhất trí rằng việc xây dựng các mối quan hệ cũng như tiến hành đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và "Bộ Ba" CELAC là vì lợi ích của các bên và sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Bắc Kinh và khu vực Mỹ Latinh, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và phát triển chung.

Hai bên cũng đã nhất trí thúc đẩy đối thoại và giao lưu để từ đó mở rộng hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh cũng như thành lập diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Mỹ Latinh.

Trước đó cùng ngày, ông Dương Khiết Trì đã hội đàm riêng rẽ với người đồng cấp Chile và Venezuela, thảo luận các mối quan hệ song phương và những vấn đề các bên cùng quan tâm.

CELAC, được thành lập vào tháng 12/2011 theo đề xuất của các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh tại Mexico hồi tháng 2/2010, bao gồm 33 nhà nước có chủ quyền ở Mỹ Latinh và khu vực Caribe. Chile đang giữ chức Chủ tịch luân phiên CELAC./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục