TQ thử nghiệm biển xa đối với tàu sân bay Liêu Ninh

Tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh của Trung Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm biển xa trong năm 2013, để kiểm nghiệm năng lực tác chiến.
Tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh của Trung Quốc sẽ được tiến hành thử nghiệm biển xa trong năm 2013, để định hình và kiểm nghiệm năng lực tác chiến.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 6/3 đưa tin đại biểu Quốc hội và cũng là Tổng Chỉ huy thử nghiệm tàu Liêu Ninh, ông Trương Vĩnh Nghĩa cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 12

Đây là quá trình thử nghiệm bắt buộc đối với mỗi tàu sân bay.

[Tàu sân bay Liêu Ninh cập cảng quân sự Thanh Đảo]

Ngoài ra, đại biểu Trương Vĩnh Nghĩa cũng cho biết tính đến nay, tàu sân bay Liêu Ninh đã trải qua 12 lần chạy thử nghiệm, hoàn thành 4 nhiệm vụ lớn là xây dựng mặt sàn tàu sân bay, xây dựng căn cứ thử nghiệm cất, hạ cánh máy bay, thực nghiệm cất, hạ cánh trên tàu sân bay và huấn luyện phi công cất, hạ cánh trên tàu sân bay.

Cũng trong năm 2013, Trung Quốc sẽ tiến thêm một bước trong việc tiến hành huấn luyện đa dạng kỹ thuật cất, hạ cánh trên tàu sân bay, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu huấn luyện và nhiệm vụ tác chiến trong tương lai trên mọi vùng biển.

Ông Trương Vĩnh Nghĩa còn cho biết trong thời gian tới, Hải quân Trung Quốc muốn xây dựng một lực lượng bộ đội chuyên cất, hạ cánh tàu sân bay của riêng mình, không như hiện nay được tuyển lại từ các phi công của lực lượng Không quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục