TQ thúc đẩy tuyến siêu tốc Bắc Kinh-Quảng Châu

Tuyến tàu cao tốc shinkansen phiên bản Trung Quốc dài 2.200km nối Bắc Kinh với Quảng Châu sẽ khai thông toàn tuyến trong năm 2012.
Mạng tin Sankei dẫn nguồn Tân Hoa xã ngày 29/11 cho biết tuyến tàu cao tốc shinkansen phiên bản Trung Quốc dài 2.200km nối Bắc Kinh với Quảng Châu sẽ khai thông toàn tuyến và đi vào phục vụ kinh doanh vận tải trong năm 2012.

Tuyến đường sắt cao tốc chuyên dụng dài 681km nối Bắc Kinh và Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đang trong giai đoạn xây dựng trong khi tuyến nối Trịnh Châu và Quảng Châu đã hoàn tất.

Dự kiến, tốc độ tối đa của tàu cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu là 300km, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai thành phố này từ 21 tiếng xuống còn 8 tiếng.

Tính đến tháng 7/2012, tổng chiều dài của tuyến đường sắt cao tốc trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đã lên tới 6.894km. Tháng 7/2011, việc thi công xây dựng đường sắt tại các địa điểm bị dừng lại sau vụ tai nạn tàu cao tốc làm 40 người thiệt mạng tại đoạn gần ga Ôn Châu Nam tuyến nối giữa Ôn Châu và Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Ngày 25/11, Trung Quốc đã cho chạy thử tàu CRH380A do nước này chế tạo dựa trên kỹ thuật của tàu shinkansen Đông Bắc Hayate của Nhật Bản trên tuyến đường sắt đoạn Bắc Kinh – Trịnh Châu mới sắp khai trương. Tính đến nay, thời gian chạy của tuyến tàu cao tốc nối Bắc Kinh – Quảng Châu đang sử dụng phải mất tới 21 tiếng. Dự án tàu cao tốc mới nối Quảng Châu với Hong Kong, đi qua Thâm Quyến, cũng sắp được tiến hành./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục