TQ xác nhận tàu hải giám đi vào gần đảo tranh chấp

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ xác nhận các tàu hải giám nước này đi vào vùng biển ngoài khơi đảo Điếu Ngư, tranh chấp với Nhật.
Hãng Tân Hoa xã dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 25/10 đã xác nhận việc các tàu hải giám nước này đi vào vùng biển rộng 12 hải lý ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên Biển Hoa Đông.

Trả lời báo giới sau khi có tin nói rằng một đội tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào khu vực nói trên, ông Hồng Lỗi xác nhận: "Ngày 25/10, các tàu hải giám Trung Quốc đã tiến hành hoạt động tuần tra như thường lệ trên vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Điếu Ngư để bảo vệ chủ quyền quốc gia", đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thường xuyên của tàu hải giám Trung Quốc để thực thi quyền tài phán tại vùng biển nói trên.

[TQ tăng lực lượng tàu hải giám đến đảo tranh chấp]

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản khu vực 11 (thành phố Naha) sáng 25/10 thông báo lúc 7 giờ 32 phút lại có thêm một tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.

Như vậy, hiện có bốn tàu hải giám đang hiện diện tại vùng biển cách đảo Minamikojima 22km về phía Nam Đông Nam.

Đây là một trong năm đảo lớn thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục