Trả lại 30 hồ sơ kiện công ty Vedan chưa hợp lệ

Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã trả toàn bộ 30 đơn của các hộ dân kiện công ty Vedan vì còn thiếu xác nhận của chính quyền xã.
Sau năm ngày được sự hỗ trợ của các luật sư thuộc Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trực tiếp xuống các địa phương của huyện Long Thành và Nhơn Trạch để hướng dẫn người dân làm các thủ tục khởi kiện Vedan, đến chiều ngày 4/8, đã có 30 hộ dân đầu tiên trong đợt này nộp đơn lên tòa án.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã trả toàn bộ số đơn kiện trên vì cho rằng chưa hợp lệ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, trong những ngày qua, Hội đã cử khoảng 70 luật sư xuống các địa phương để tư vấn, giúp đỡ người dân các thủ tục cần thiết để kiện Công ty Vedan ra tòa.

Tính từ ngày 30/7 đến hôm nay, đã có 2.500 hồ sơ của người dân bị thiệt hại do nước thải của Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường, đã được được các luật sư tư vấn, trong đó có 1.500 hồ sơ đạt yêu cầu.

Riêng đối với 30 hồ sơ của các hộ dân nộp lên tòa án chiều cùng ngày đã bị tòa trả lại, là do người dân đưa giấy tờ đi xác nhận tại Ủy ban Nhân dân các xã là chưa đúng với yêu cầu.

Một số loại đơn như đơn miễn giảm án phí cho người dân, các cán bộ xã đã xác nhận, nhưng không ghi thuộc đối tượng miễn giảm theo tiêu chuẩn hộ nghèo hay hộ khó khăn; đơn xác nhận việc đánh bắt thủy sản của dân cũng xác định không rõ ràng về thông tin, thời gian hành nghề...

Trước sự việc trên, Hội Luật gia đã đề nghị chuyển toàn bộ số hồ sơ trên của người dân bị thiệt hại, mang trở lại cho chính quyền các xã để làm thủ tục xác nhận và công chứng lại cho hợp lệ.

Tỉnh Đồng Nai là địa phương có số hộ dân bị thiệt hại do nước thải của Công ty Vedan gây ra lớn nhất so với các tỉnh thành khác với trên 5.000 hộ.

Tuy nhiên, do thời gian qua, chính quyền địa phương và Hội nông dân của tỉnh Đồng Nai đã chậm trễ trong việc giúp người dân khởi kiện công ty này ra tòa. Do đó, đến thời điểm mà thời hiệu khởi kiện sắp hết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai mới có công văn đề nghị Hội Luật gia, Hội Nông dân và một số đơn vị liên quan giúp đỡ người dân làm các thủ tục cần thiết để kiện Vedan.

Hội Luật gia cho biết, để chạy đua với thời hiệu khởi kiện sắp hết, các luật sư đã làm việc liên tục các ngày trong tuần kể cả những ngày nghỉ, với hi vọng trước ngày 12/9 tới toàn bộ hồ sơ của những người dân kiện Công ty Vedan được hoàn tất và gửi lên tòa án./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục