Trả lại tên cho 30 liệt sỹ thông qua giám định ADN

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã trợ giúp xác định đúng tên tuổi và quê quán của 30 liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN.
Sáng 24/7, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã tổ chức trao giấy chứng nhận kết quả ADN cho thân nhân của 30 gia đình liệt sỹ, xác định đúng tên tuổi và quê quán của các anh.

Sau hơn thời gian dài thất lạc, mất tích, những người lính đã ngã xuống ở các chiến trường năm xưa đã được trả lại chính xác tên tuổi của mình, được trở về với gia đình, với những người thân.

Nhiều gia đình cách xa Hà Nội hằng trăm kilômét vẫn cố gắng đến nhận kết quả, thậm chí nhiều bà mẹ liệt sỹ mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn đến để tận tay nhận lại đứa con đã thất lạc của mình.

Trong số 30 gia đình liệt sỹ nhận kết quả xét nghiệm ADN đúng lần này, gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Lập (quê xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đã đưa linh cữu liệt sỹ về quê nhà an táng ngay sau khi biết kết quả.

Kết quả xét nghiệm ADN có được nhờ quá trình phối hợp giữa hội, đồng đội của liệt sỹ, gia đình liệt sỹ cùng với Viện Công nghệ sinh học, Viện Pháp y quân đội.

Từ ngày thành lập đến nay Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam giới thiệu đi giám định 338 mẫu hài cốt liệt sỹ, đã giám định xong 329 mẫu, trong đó có 250 mẫu kết quả đúng. Toàn bộ chi phí giám định đều được hội hỗ trợ.

Phó Ban chính sách (Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam) ông Phạm Văn Phùng cho biết: “Hàng ngày chúng tôi đều tiếp và tư vấn cho những người thân liệt sỹ về cách tìm lại, xác định vị trí mộ, cách lấy mẫu sinh phẩm để làm kết quả giám định ADN.”

Ông Phạm Văn Phùng cho biết, đối với những kết quả giám định ADN đúng sẽ xác định chính xác danh tính, quê quán của liệt sỹ, còn đối với kết quả không đúng, mẫu ADN sẽ được đưa vào ngân hàng ADN liệt sỹ để phục vụ cho công tác đối chiếu gen xác định danh tính liệt sỹ sau này./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục