Trà Vinh ấn định đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 19/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên họp thứ nhất để kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trà Vinh ấn định đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh ảnh 1Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh phát biểu tại phiên họp. (Nguồn: travinh.gov.vn)

Ngày 19/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức phiên họp thứ nhất để kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời công bố quyết định về ấn định số lượng đại biểu được bầu cùng danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại phiên họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, yêu các cầu cấp ủy, từng thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy Ban bầu cử các địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng luật định. 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, tính đến ngày 19/2, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện theo đúng luật định, theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

[Phú Yên: Xem xét ấn định đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp]

Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh đã thành lập xong Ủy ban Bầu cử và tổ chức triển khai, quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng cấp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Trà Vinh cũng đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu được bầu và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Trà Vinh được bầu theo dự kiến phân bổ của Ủy Thường vụ Quốc hội là 6; trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4  đại biểu đang cư trú và làm việc tại địa phương.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất các đại biểu đã thống nhất về việc tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 là 50.

Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh đã quyết định, tỉnh có 14 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, mỗi đơn vị bầu từ 3-5 đại biểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục