Trà Vinh: Tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 62 mẹ

Ngày 17/5, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 625 bà mẹ đã có nhiều đóng góp,hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Trà Vinh: Tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 62 mẹ ảnh 1Trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng." (Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)
Ngày 17/5, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 625 bà mẹ đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó 125 mẹ được phong tặng và 500 mẹ được truy tặng.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, không ngại gian khó, hy sinh đóng góp sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh.
Trải qua hai cuộc kháng chiến, toàn tỉnh Trà Vinh đã có hơn 18.500 người con ưu tú anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sĩ, gần 10.000 người đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường được hưởng chế độ thương binh, bệnh binh; hơn 54.000 gia đình có công với nước và 1.639 bà mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng.”
Những năm qua, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Trà Vinh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà n ước đối với gia đình có công với nước.
Tính đến nay, Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ và thương binh nặng.
Ngoài ra, tỉnh còn có các chính sách như: xây nhà đồng đồng đội, nhà tình thương, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, giúp vốn, tạo việc làm... giúp người có công, gia đình chính sách có cuộc sống ổn định, từng bước vươn lên khá, giàu.
Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Trà Vinh đã nhận phụng dưỡng đến cuối đời 125 Bà mẹ Việt Nam anh hùng vừa được phong tặng danh hiệu ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục