Trái cây từ Thái Lan tràn vào thị trường nội địa

Gần đây, bình quân mỗi có tới ngày vài chục tấn trái cây vải, sầu riêng từ Thái Lan được nhập khẩu qua biên giới vào Kiên Giang.
Trong vòng một tuần trở lại đây, bình quân mỗi ngày có đến vài chục tấn trái cây gồm vải thiều, sầu riêng hạt lép từ Thái Lan được nhập khẩu qua biên giới vào địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện hàng loạt xe đẩy lưu động bán vải thiều và sầu riêng nhập khẩu, đặc biệt tại các đầu mối bến xe, bến tàu, nơi đông người qua lại.

So với trái cây nội địa cùng loại, chất lượng trái cây nhập ngoại không có gì hơn, nhưng nhờ vào lợi thế về thời gian có sớm hơn, và cạnh tranh về giá nên trái cây ngoại đang là sự lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng. Điều này khiến cho một số loại trái cây nội phải chịu lép vế.

Một số tiểu thương bán trái cây tại chợ đầu mối thành phố Rạch Giá cho biết, việc xuất hiện của trái cây ngoại trên thị trường, khiến cho những người bán trái cây trong nước bị ảnh hưởng khi lượng trái cây bán ra hàng ngày của họ giảm đi đáng kể so với trước.

Điều đó khiến cho một số chủ sạp trái cây phải nghĩ đến giải pháp giảm giá bán để cạnh tranh lôi kéo khách hàng, nhưng xem ra vẫn không mấy khả quan./.

Nam Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục