Trái Đất nóng lên sẽ làm người Mexico di cư tới Mỹ

Việc Trái Đất nóng lên có thể sẽ khiến cho nhiều người Mexico di cư sang Mỹ để tìm kiếm việc làm, do sản lượng thu hoạch giảm.
Theo một nghiên cứu công bố tại Mỹ, việc Trái Đất nóng lên có thể sẽ khiến cho nhiều người Mexico di cư sang Mỹ để tìm kiếm việc làm từ nay đến năm 2080, do sản lượng thu hoạch giảm.

Nghiên cứu cho thấy, sự thay đổi khí hậu có thể làm 1,4 đến 6,7 triệu người Mexico ở độ tuổi từ 15 đến 65 di cư sang Mỹ do sự suy giảm năng suất nông nghiệp.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu nhiệt độ tăng ở mức trung bình từ 1 đến 3 độ C từ nay đến năm 2080, nếu các phương pháp trồng trọt không được sửa đổi để thích nghi với sự gia tăng nhiệt độ này và tình trạng ô nhiễm bầu khí quyển vẫn tiếp tục thì sản lượng nông nghiệp ở Mexico sẽ giảm từ 39 đến 48%.

Trong trường hợp đó, tỷ lệ người Mexico di cư sang Mỹ sẽ tăng từ 7,8 đến 9,6%.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu dựa trên con số 70 triệu người Mexico từ 15 đến 65 tuổi hiện nay thì tỷ lệ trên sẽ vào khoảng từ 5,5 đến 6,7 triệu người./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục