Trai giả gái đá bóng?

Hai cầu thủ nam tham dự World Cup bóng đá nữ?

Hai cầu thủ của đội tuyển nữ Guinea Xích đạo đã bị tố giác là nam giới chứ không phải phụ nữ, nên đã bị loại khỏi World Cup Nữ.

Bóng đá châu Phi lại một lần nữa phải đối mặt với bê bối mới, khi hai cầu thủ của đội tuyển nữ Guinea Xích đạo chuẩn bị tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ tại Đức bị tố cáo là... trai giả gái.

Thủ quân của đội tuyển nữ Ghana Florence Okoe đã tố giác hai đồng nghiệp Salimata và Bilguisa Simpore (vốn là hai chị em) của đội tuyển nữ Guinea Xích đạo vốn là đàn ông chứ không phải đàn bà. Theo lời một nữ cầu thủ Ghana thì hai đồng nghiệp nói trên “có sức mạnh chẳng khác gì nam giới.”

Lời tố giác này được đưa ra sau khi đội Guinea Xích đạo hạ gục Ghana để giành quyền dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ khởi tranh từ 26/6 tại Đức.

Hiện các quan chức bóng đá châu Phi cũng như FIFA đang tiến hành điều tra và tạm thời đã từ chối cho phép hai cầu thủ này dự World Cup sắp tới.

Đây không phải là lần đầu tiên thể thao châu Phi đối mặt với những cáo buộc liên quan đến giới tính. Năm ngoái, nhà vô địch chạy 800m nữ người Nam Phi Caster Semenya đã bị báo chí Anh và Australia tố giác là có lượng hormone nam vượt quá mức cho phép.

Còn gần đây nhất, đội U17 Congo đã bị nghi ngờ là sử dụng nhiều cầu thủ quá tuổi ở giải U17 thế giới đang diễn ra tại Mexico. Trong lượt trận khai mạc của giải này, U17 Congo đã gây sốc khi hạ gục U17 Hà Lan./.

 
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011 (Women World Cup 2011) được tổ chức tại Đức từ 26/6 đến 17/7 với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng.

Đội chủ nhà Đức cũng chính là đội đã giành chức vô địch thế giới hai lần gần đây nhất. Ngoài Đức thì Mỹ và Brazil cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, bởi hai đội này đã từng lọt vào chung kết Olympic Bắc Kinh 2008 (giải đó Đức chỉ giành huy chương Đồng).

Hai cầu thủ nam tham dự World Cup bóng đá nữ? ảnh 1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục