Kiều bào trẻ về nguồn

Trại hè 2011: 150 thanh niên kiều bào về nguồn

Trại hè thanh niên sinh viên Việt kiều luôn là kỷ niệm đẹp, là niềm mong ước của mỗi người con đất Việt xa quê muốn về cội.
Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Trại hè thanh niên sinh viên Việt kiều dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7-24/7/2011 tại ba miền Bắc- Trung - Nam, với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình năm nay khác với các năm trước là các hoạt động hưởng ứng “Năm Thanh niên” Việt Nam 2011 noi gương Lý Tự Trọng; hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước; tri ân các anh hùng liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong thời gian diễn ra trại hè, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch; thăm quê hương anh Lý Tự Trọng, dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc… Theo chương trình, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội; lễ bế mạc sẽ diễn ra tại Đồng Nai. Trại hè Việt Nam là hoạt động được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thuộc Bộ Ngoại giao, tổ chức hàng năm. Chương trình nhằm tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài về nước gặp gỡ nhau, giao lưu với thanh niên trong nước. Hành trình về nguồn sẽ diễn ra ở 12 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam (Hội An), Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh niên, sinh viên kiều bào sẽ thăm các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch tại các địa điểm trên và tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 tại Đồng Nai. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp với mỗi người con đất Việt xa quê và là điều ước với người xa chưa về cội. Theo Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Trại hè Việt Nam là hoạt động quan trọng nhằm tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài về nước gặp gỡ và giao lưu với thanh niên trong nước, tìm hiểu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự phát triển của đất nước cũng như trau dồi tiếng Việt, học hỏi về lịch sử, văn hóa dân tộc.
Lịch trình phong phú của Hành trình về nguồn:

Ngày 8/7/2011 là khai mạc Trại hè Việt Nam 2011 tại vườn hoa Lý Tự Trọng, tham quan Bảo tàng Dân tộc học, xem múa rối nước...

Những ngày tiếp theo, đoàn sẽ tham quan Vịnh Hạ Long và làm công tác bảo vệ môi trường tại bãi biển, đồng thời bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Giao lưu với Tỉnh đoàn Quảng Ninh tại quảng trường Thanh thiếu niên, đường Hạ Long, Bãi Cháy.

Ngày tiếp theo, đoàn sẽ đến Dâng hương và tham quan Đền Hùng. Trưởng đoàn chính là Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn. Chương trình giao lưu với Tỉnh đoàn Phú Thọ cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Tại Hà Nội, đoàn vào đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan khu di tích Phủ Chủ tịch, thăm nơi ở và làm việc của Người.

Tại tỉnh Nghệ An,  đoàn sẽ đến dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh. Viếng mộ Cụ Hoàng Thị Loan, thăm khu di tích Kim Liên (cụm di tích Làng Sen, Hoàng Trù, Nhà tưởng niệm).

Dâng hương Khu di tích 12 cô gái Truông Bồn, Đô Lương, Nghệ An (cách Kim Liên 25 km) Giao lưu với Tỉnh đoàn Nghệ An. Tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn làm lễ dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tham quan tháp chuông, thăm quê anh Lý Tự Trọng.

Ở Huế, đoàn tham quan Đại Nội (Hoàng cung của 13 vua Nguyễn, triều đại phong kiến Việt Nam cuối cùng: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh)

Tại Hội An - Quảng Ngãi, đoàn thăm Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, thăm và tặng quà cho các em học sinh Trường Trẻ khuyết tật tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Trong chương trình còn có lễ dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng và tham quan chùa Thiên Ấn, thăm đền thờ anh hùng Trương Công Định. Và buổi tối là chương trình giao lưu với tuổi trẻ Quảng Ngãi.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ, tham quan Dinh Thống Nhất. Sau đó, đoàn sẽ giao lưu với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại hội trường nhà Văn hóa Thanh niên thành phố.

Tại Đồng Nai, các thành viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Sau đó, đoàn sẽ đi Củ Chi thăm Đền Bến Dược, thực địa hệ thống địa đạo../.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục