Trại hè thanh thiếu niên kiều bào 2011 ở TP.HCM

Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh năm 2011, khai mạc vào sáng 19/7, với sự tham gia của 60 trại sinh.
Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 đã khai mạc vào sáng 19/7, với sự tham gia của 60 trại sinh; trong đó có 38 thanh thiếu niên kiều bào trở về từ Mỹ, Nga, Ukraina, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Thái Lan và Campuchia.

Trại hè do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và Thành Đoàn thành phố phối hợp tổ chức, ở lần tổ chức thứ 6 này, trại hè với chủ đề “Theo dấu chân Người” sẽ đưa các bạn trẻ kiều bào đi thăm lại những di tích lịch sử, những vùng miền quê hương nơi Bác Hồ đã dừng chân trước khi lên đường bôn ba hải ngoại để tìm đường cứu nước cách đây vừa tròn 100 năm.

Với các hoạt động diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận, trong 4 ngày 3 đêm của trại hè năm nay, các bạn trại sinh sẽ đến dâng hương tưởng nhớ tổ tiên tại Đền Hùng và thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Thảo Cầm Viên); tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, một trong 61 bảo tàng được Liên Hợp Quốc công nhân thuộc hệ thống “Bảo tàng vì hòa bình” của thế giới.

Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, các trại sinh sẽ thăm trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dạy học; tham quan quần thể Tháp Chàm Pôsanư; đình Vạn Thủy Tú, làng cổ Mũi Né; làng nghề làm nước mắm nổi tiếng ở Phan Thiết; vườn đặc sản thanh long và tắm biển trên quê hương để thêm hiểu và tự hào về vẻ đẹp của biển Việt Nam.

Cùng với các hoạt động vui chơi, tham quan, tại trại hè lần này, các bạn thanh thiếu niên kiều bào cũng sẽ giao lưu với thanh niếu niên Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận, thăm Làng Hòa Bình-Bệnh viện Từ Dũ, nơi điều trị và nuôi dạy trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh đáng thương do di chứng của chiến tranh gây ra.

Trại hè sẽ kết thúc vào ngày 22/7 tới./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục