Trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia

Trại hè giao lưu thiếu nhi thuộc ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã chính thức khai mạc ngày 10/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trại hè giao lưu thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã chính thức khai mạc ngày 10/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 190 trại sinh và 25 cán bộ phụ trách.

Trong thời gian từ 10-14/8, các trại sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động tại thành phố mang tên Bác như dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tham quan bảo tàng Chứng tích chiến tranh, bảo tàng lịch sử Việt Nam.

Các trại sinh cũng được thăm Chiến khu rừng Sác huyện Cần Giờ, giao lưu văn nghệ với thiếu nhi thành phố, xem chương trình nghệ thuật Múa rối nước, hành trình về Đất Thép-Củ Chi, viếng đền Bến Dược, vui chơi tại khu du lịch Văn hóa Đầm Sen…

Đây là một trong nhiều hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 của Việt Nam, qua đó kết nối hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau giữa thiếu nhi bảy tỉnh, thành thuộc ba nước, gồm Vientiane, Champasak, Atapeu (Lào); Phnom Penh, Rattanak Kiri, Stung Treng (Campuchia) và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam)./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục