Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình

Du lịch về làng giấy dó Suối Cỏ, Hòa Bình là một trải nghiệm hoàn toàn mới giúp du khách hiểu rõ hơn về nghề thủ công truyền thống của người dân nơi đây.

Nghề làm giấy dó ở Hòa Bình đã có từ rất lâu. Theo bà con dân tộc Mường kể lại đây là nghề cha truyền con nối. Xưa kia, giấy dó ở đây làm ra để làm sắc phong, in sách, văn khấn…

Hiện nay, du lịch về làng giấy dó Suối Cỏ, Hòa Bình là một trải nghiệm hoàn toàn mới giúp du khách hiểu rõ hơn về nghề thủ công truyền thống của người dân nơi đây.

Vào năm 2013, bắt nguồn từ tình yêu với giấy dó, sự tâm huyết đối với việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa dân tộc cùng với thực trạng đáng buồn khi mà nghề làm giấy dó đang dần mai một do không có thị trường cho sản phẩm giấy dó thủ công, đã thôi thúc chị Trần Hồng Nhung và nhóm cộng tác viên khởi dựng dự án Zó Project với mong muốn bảo tồn và phát triển làng nghề giấy thủ công truyền thống của Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

[Vũ Thái Bình và những “Sắc dó” giữa lòng Phố cổ Hà Nội]

Trong Zó Project, việc cho mọi người tận mắt khám phá phương pháp làm giấy dó thủ công là một yếu tố rất quan trọng để phát triển làng nghề bền vững. Ngay từ khi thành lập, Zó Project đã cho mở những hành trình du lịch về làng giấy dó Suối Cỏ, Hòa Bình (Chủ nhật hàng tuần) và thu hút rất đông du khách tới tham gia.

Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 1Cây Dướng nguyên liệu làm ra giấy dó của người Mường.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 2Những cây Dướng đến thời kỳ thu hoạch sẽ được loại bỏ lá và chỉ giữ lại phần thân cây để làm giấy dó.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 3Sau khi thu hoạch, cây Dướng sẽ được đem ra suối ngâm khoảng 3 ngày để giúp làm mềm thân cây.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 4Cây Dướng sau khi đun sẽ được mang ra đập nhuyễn để tạo thành bột giấy.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 5Chị Hoàng Thị Hậu hướng dẫn du khách cách xeo giấy.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 6Chị Stephanie Martinelli (du khách người Mỹ) trải nghiệm phương pháp xeo giấy thủ công.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 7Du khách được các nghệ nhân hướng dẫn làm ra sản phẩm giấy dó kết hợp hoa văn từ cỏ, cây, hoa, lá... Đây là một sản phẩm giấy dó mới của tổ sản xuất giấy dó thủ công thôn Suối Cỏ, Hòa Bình.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 8Những khung xeo giấy nhỏ được chuẩn bị riêng để du khách dễ dàng thao tác những công đoạn làm giấy dó.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 9Những tờ giấy dó sau khi đã được xeo sẽ được đem phơi nắng để làm khô giấy.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 10Cây Cẩm Hồng là loại cây mọc tự nhiên, phát triển mạnh ở Hòa Bình. Loại cây này được người làm giấy dó sử dụng để nhuộm giấy dó thành màu hồng.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 11Anh Javier Rodriguez (du khách người Mỹ) thích thú khi tự tay hoàn thành sản phẩm giấy dó.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 12Hai du khách người Mỹ thích thú với những sản phẩm giấy dó do chính tay mình làm ra.

Dừng xe ở đầu thôn, theo dòng suối trong lành và mát lạnh nằm ngay ven thôn Suối Cỏ, đi qua những ngôi nhà sàn của người Mường, chúng tôi đến thăm tổ sản xuất giấy dó thủ công thôn Suối Cỏ. Tại đây, có khoảng 10 người thợ thực hiện những công đoạn làm ra những tờ giấy dó thủ công.

Với khuôn mặt tươi vui, niềm nở nghệ nhân Nguyễn Văn Chúc, tổ trưởng sản xuất giấy dó thủ công thôn Suối Cỏ, đã nhiệt tình hướng dẫn cho chúng tôi những công đoạn làm ra tờ giấy dó truyền thống như khai thác nguyên liệu, đun cây nguyên liệu, xeo giấy…

Sau khi đã khám phá những công đoạn làm giấy dó truyền thống đoàn chúng tôi tiếp tục được những thành viên trong dự án Zó Project giới thiệu, hướng dẫn cách làm ra những sản phẩm mới lạ từ giấy dó như tạo hoa văn cho giấy dó khi xeo giấy, làm đồ trang trí… Đây là sáng kiến mới của dự án nhằm tạo thêm những sản phẩm hấp dẫn từ giấy dó.

Theo đoàn chúng tôi về làng nghề giấy dó Suối Cỏ, Hòa Bình có anh Javier Rodriguer người Mỹ. Anh cho biết mình chuyển tới sinh sống và làm việc ở Việt Nam đã được năm năm. Trong thời gian này anh rất thích đi khám phá những nghề truyền thống của Việt Nam. Ở nước Mỹ không có nghề làm giấy thủ công như thế này. Sau khi tham gia hành trình này anh đã có những trải nghiệm bổ ích khi được khám phá đời sống của người dân nơi đây và tự tay làm ra những tờ giấy dó độc đáo.

Hành trình một ngày về làng nghề làm giấy dó Suối Cỏ, Hòa Bình là một trải nghiệm đầy thú vị mà người dân nơi đây dành cho du khách. Với những đôi bàn tay khéo léo của những người thợ đã tạo nên những tờ giấy dó mang đậm bản sắc của người Việt./.

Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 13Với mục đích đẩy mạnh đầu ra cho sản phẩm giấy dó truyền thống, Dự án Zó Project và tổ sản xuất giấy dó thủ công thôn Suối Cỏ, Hòa Bình đã tạo ra nhiều sản phẩm mới dựa trên chất liệu giấy dó truyền thống.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 14Sản phẩm bông tai được làm từ giấy dó truyền thống của tổ sản xuất giấy dó thủ công thôn Suối Cỏ, Hòa Bình.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 15Những cuốn sổ tay được làm từ giấy dó.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 16Sản phẩm tranh vẽ trên giấy dó.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 17Những chiếc quạt làm từ giấy dó.
Trải nghiệm mới cho du khách học làm giấy dó ở Hòa Bình ảnh 18Du khách khám phá khu trưng bày những sản phẩm từ giấy dó Hòa Bình trên phố Trần Phú, Hà Nội của dự án Zó Project và bà con thôn Suối Cỏ.
(Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục