Trải nghiệm nét đẹp văn hóa đặc sắc trên quê hương Kinh Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh tỉnh luôn quan tâm đến việc đảm bảo hài hòa, bền vững giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Trải nghiệm nét đẹp văn hóa đặc sắc trên quê hương Kinh Bắc ảnh 1Liền anh, liền chị biểu diễn các làn điệu Quan họ. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Chiều 7/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam năm 2023-Vẻ đẹp Bắc Ninh-Kinh Bắc.”

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và gần 150 đại biểu là các Đại sứ, Trưởng đại diện từ các Ngoại giao đoàn và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các Đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) và Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam... dự chương trình.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh tỉnh luôn quan tâm đến việc đảm bảo hài hòa, bền vững giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Vì vậy, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong việc kết nối, lan tỏa, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa truyền thống, môi trường đầu tư hấp dẫn của tỉnh Bắc Ninh với thế giới.

Đặc biệt, bằng uy tín ngoại giao, các đại biểu giúp tỉnh Bắc Ninh thúc đẩy, vận động UNESCO xem xét để đưa “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại trong năm 2024.

[Quan họ Bắc Ninh - Những làn điệu dân ca thiết tha, say đắm]

Bí thư Tỉnh ủy cho biết nhằm tôn vinh tình cảm hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tỉnh đã xây dựng Công viên Hữu nghị quốc tế (thành phố Bắc Ninh) để trưng bày biểu tượng của các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam quan tâm, ủng hộ biểu tượng để tình hữu nghị quốc tế ngày càng phát triển tốt đẹp, thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tại Bắc Ninh.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh là một đất nước nghìn năm văn hiến, Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là cội nguồn sức mạnh dân tộc, mong muốn phát huy các giá trị văn hóa của mình để phát triển bền vững đất nước và làm giàu thêm kho tàng văn hóa nhân loại.

Trong quá trình đó, Bộ Ngoại giao sẽ luôn đồng hành cùng các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục gìn giữ và giới thiệu những tinh hoa văn hóa đặc sắc của mình tới bạn bè quốc tế.

Chương trình “Ngày tìm hiểu về Việt Nam” là sự kiện thường niên được Bộ Ngoại giao tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật các thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Trước đó, các đại biểu đã đi thăm Trung tâm Bảo tồn tranh Dân gian Đông Hồ (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành), được các nghệ nhân hướng dẫn cách làm tranh dân gian Đông Hồ; thưởng thức tiết mục múa rối nước Đồng Ngư và ẩm thực phong phú, đa dạng của vùng đất Kinh Bắc; mặc thử trang phục áo tứ thân và lắng nghe những làn điệu Dân ca Quan họ-Bắc Ninh-loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2009.

Trải nghiệm nét đẹp văn hóa đặc sắc trên quê hương Kinh Bắc ảnh 2Các đại biểu trải nghiệm nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, tại Khu Bảo tàng tranh dân gian Đông Hồ, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Dịp này, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh-Kinh Bắc nổi danh là vùng đất địa linh, nhân kiệt. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các thế hệ cha ông vùng Kinh Bắc đã sáng tạo, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ ngày nay kho tàng di sản văn hóa giàu bản sắc dân tộc.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 1.589 di tích lịch sử, trong đó có 656 di tích được xếp hạng gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 204 di tích quốc gia và 448 di tích cấp tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh quan tâm thực hiện tốt chính sách chăm lo cho các nghệ nhân gìn giữ di sản. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể được phục hồi, truyền dạy và phát huy giá trị hiệu quả, trong đó có Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ tỉnh Bắc Ninh đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm. Đến nay, địa phương còn ba hộ với khoảng 30 người thuộc 4 thế hệ có thể làm tranh dân gian Đông Hồ gồm gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh và nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả (cùng ở Song Hồ-Thuận Thành).

Hiện nay, Nghề đang đối diện nhiều khó khăn như số lượng người thành thục nghề ít, không đảm bảo sinh kế cho gia đình, những người làm nghề đối diện với nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất… Nhiều gia đình vẫn còn mong muốn trở lại với Nghề làm tranh vì nghề này như một phần di sản của họ. Điều này cho thấy cần trao truyền tri thức Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cho thế hệ trẻ.

Để bảo tồn và phát huy giá trị Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh với sự tham gia tích cực của cộng đồng đã xây dựng hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO để xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình Bảo vệ di sản từ năm 2023-2025 với các nội dung có chính sách hỗ trợ, tăng cường số lượng hộ gia đình làm Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ; trao truyền nghề cho thế hệ trẻ, nâng cao kỹ năng cho những người tham gia vào các khâu sản xuất để họ thành thục quy trình làm tranh, giáo dục di sản trong nhà trường; mở rộng thị trường tiêu thụ tranh, tăng cường đầu ra, đa dạng hóa sản phẩm tranh dân gian Đông Hồ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục