Trải nghiệm tour du lịch siêu tiết kiệm chỉ từ 250.000 đồng

Đại diện Vietravel cho biết, đơn vị lữ hành này vừa mới tung ra hai gói sản phẩm mới giá siêu tiết kiệm: Tour du lịch miệt vườn sông nước miền Tây và phố biển Vũng Tàu giá chỉ từ 250.000 đồng/khách.
Trải nghiệm tour du lịch siêu tiết kiệm chỉ từ 250.000 đồng ảnh 1Khám phá cù lao. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Đại diện Vietravel cho biết, đơn vị lữ hành này vừa mới tung ra hai gói sản phẩm mới giá siêu tiết kiệm: Tour du lịch miệt vườn sông nước miền Tây và phố biển Vũng Tàu giá chỉ từ 250.000 đồng/khách.

Cụ thể, tour miệt vườn sông nước miền Tây-hành trình trải nghiệm “Tiền Giang-Mỹ Tho,” 01 ngày, khởi hành linh hoạt nhiều ngày trong tháng 9-10-11 từ Thành phố Hồ Chí Minh, giá chỉ 250,000 đồng/khách.

Đặc biệt, mức giá siêu tiết kiệm này đã bao gồm: Vé thăm quan, bữa ăn theo chương trình và nhiều hoạt động phong phú.

Điểm nhấn trong chương trình là du khách sẽ được du ngoạn sông Tiền, thưởng thức nước dừa mát lạnh, ngắm cảnh yên bình của bốn cù lao Long-Lân-Quy-Phụng; thăm quan vườn cây ăn trái và thưởng thức các loại trái cây theo mùa, trà mật ong, nghe đờn ca tài tử Nam Bộ.

Ngoài ra, du khách cũng sẽ được len lỏi theo những con rạch nhỏ bằng xuồng, thám hiểm rạch dừa nước thiên nhiên; trải nghiệm “tát mương bắt cá” theo phong cách người dân Nam Bộ xưa với trang phục quần, áo bà ba truyền thống, tát gào xồng và dụng cụ bắt cá; thưởng thức bữa trưa đặc trưng ẩm thực vùng sông nước tại nhà hàng sinh thái miệt vườn.

Trải nghiệm tour du lịch siêu tiết kiệm chỉ từ 250.000 đồng ảnh 2Du khách nước ngoài thưởng thức trà Việt và nghe đờn ca tài tử ở Tiền Giang. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Gói sản phẩm thứ hai có mức giá siêu tiết kiệm là trải nghiệm “Phố biển Vũng Tàu,” 01 ngày chỉ với 290.000 đồng/khách (đã gồm vé tham quan, bữa ăn theo chương trình).

Với tour này, du khách sẽ cùng hướng dẫn viên đi thăm quan tượng chúa Kito trên đỉnh Núi Nhỏ của thành phố Vũng Tàu. Tượng đài Chúa Kito Vua trên đỉnh núi Tao Phùng được xem là một trong những tượng đài về Chúa Kitô lớn nhất thế giới hiện nay.

Các điểm đến không thể bỏ qua khác là chùa Đại Tòng Lâm (ngôi chùa lớn trong khuôn viên rộng gần 100 ha và là ngôi đại tự có nhiều kỷ lục với những công trình quy mô); tắm biển; thăm quan mua sắm ở trại bò sữa Long Thành…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục