“Trái Tim Hằng Hữu” ưu tiên mổ tim miễn phí cho trẻ nghèo

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Công ty cổ phần Đại Nam (tỉnh Bình Dương) đã ký kết triển khai chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí mang tên “Trái tim Hằng Hữu.”
“Trái Tim Hằng Hữu” ưu tiên mổ tim miễn phí cho trẻ nghèo ảnh 1Ông Huỳnh Uy Dũng đại diện “ Quỹ thiệt nguyện Huỳnh Hằng Hữu” ký kết với ông Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược về tài trợ 200 ca mổ tim cho trẻ em nghèo (Ảnh: Dương Chí Tưởng)

Hôm qua (25/7), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Công ty cổ phần Đại Nam (tỉnh Bình Dương) đã ký kết triển khai chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí mang tên “Trái tim Hằng Hữu.” Bước đầu Công ty Đại Nam đài thọ 200 ca mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo từ 1 đến 6 tuổi (bình quân 50-70 triệu đồng/ca). 
 
Tiến sĩ-bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, Trưởng khoa Phẫu thuật tim Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ sinh ra bị tim bẩm sinh, nhưng vì nhiều lý do, số trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật và can thiệp không quá 50%/năm; nhiều trẻ còn lại phải chờ và trong đó có những trường hợp tử vong (chiếm khoảng 5-7%) do không được mổ kịp thời. 
 
Theo bác sỹ Định, hiện nay các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh phần lớn được mổ bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức doanh nghiệp và xã hội tài trợ. Tuy nhiên, thời gian gần đây do kinh tế khó khăn, nên các nhà tài trợ ngày càng ít đi khiến cho các các mổ tim cho trẻ em nghèo gặp nhiều trở ngại. Việc ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đại diện “Quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu” đài thọ cho 200 ca mổ tim cho trẻ em nghèo là sự hỗ trợ kịp thời. 
 
Hiện Bệnh viện Đại học Y Dược đang có 80 ca trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh cần mổ gấp và bệnh viện sẽ tiến hành thủ tục ưu tiên mổ tim sớm cho số ca mắc bệnh trên thông qua chương trình tài trợ của Công ty Đại Nam.
 
Tại buổi ký kết, ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam cho biết: Quỹ thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu” đã hợp tác với Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đẩy nhanh việc mổ tim cho trẻ em nghèo. “Mong muốn của chúng tôi là hỗ trợ tài chính để sớm mổ tim cho các cháu, vì bệnh tim bẩm sinh không thể chờ đợi vì thiếu tiền. Theo đó, tất cả các thủ tục do Bệnh viện Đại học Y dược đảm trách, nếu các cháu nào cần mổ sớm thì tiến hành mổ ngay sau đó mới làm thủ thục." 
 
Ông Dũng cam kết sau khi mổ 200 ca, đến tháng 9/2014, Công ty Đại Nam tiếp tục thực hiện ký tiếp một hợp đồng dài hạn (dự kiến trong 16 năm) với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ mổ tim miễn phí cho trẻ em mang căn bệnh tim hiểm nghèo. Theo ông Dũng, trong vòng 16 năm, tới Đại Nam dành toàn bộ lợi nhuận trong kinh doanh với mục tiêu ưu tiên duy nhất cho chương trình mổ tim mỗi năm tối thiểu là 500-1.000 ca. 

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chương trình ký kết với Công ty Cổ phần Đại Nam, tới đây Bệnh viện sẽ ưu tiên tiến hành tầm soát bệnh tim tại địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó kể cả con em người lao động và công nhân tại các khu công nghiệp. Sau đó, chương trình mở rộng ra tại tỉnh Bình Phước, Bình Định, Đăk Lăk và các tỉnh miền Tây. Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” cam kết tài trợ trọn gói việc mổ tim miễn phí và tầm soát bệnh tim đối với trẻ em từ 1-6 tuổi nhằm tiến tới không để trẻ em nào chết bệnh tim bẩm sinh vì lý do thiếu tiền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục