Trận Algeria - Nga: Lịch sử vụt tắt khi "gấu Nga" tỉnh giấc?

Algeria đang đứng trước cơ hội lịch sử - giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2014. Tuy nhiên, cơ hội lịch sử đó có thể vụt mất nếu "gấu Nga" tỉnh giấc.
Trận Algeria - Nga: Lịch sử vụt tắt khi "gấu Nga" tỉnh giấc? ảnh 1"Gấu Nga" cần tỉnh giấc trước khi quá muộn. (Nguồn: Getty Images)

Hơn 30 năm sau khi trải qua một trong những tình huống tranh cãi nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, Algeria đang đứng trước cơ hội lịch sử - giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2014. Tuy nhiên, cơ hội lịch sử đó có thể vụt mất nếu "gấu Nga" tỉnh giấc.

Trong trận đấu cuối cùng với Nga ở Bảng H, Algeria có hai sự lựa chọn. Thắng sẽ chắc chắn đi tiếp còn hòa, đội bóng có biệt danh "Cáo sa mạc" sẽ phải đợi kết quả của cặp Bỉ - Hàn Quốc. Tuy nhiên, khả năng Hàn Quốc giành chiến thắng cách biệt 3 bàn trước đội hiện đang đứng đầu bảng H là rất thấp.

Algeria có hai lựa chọn, còn với Nga, đội bóng đến giờ mới có 1 điểm, họ buộc phải thắng để vào vòng sau.

Trận thua ngược trước Bỉ đã làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng thực sự của Algeria. Tuy nhiên, 45 phút xuất thần trước Hàn Quốc đã đảo lộn mọi thứ. Từ vị thế của đội "lót đường," Algeria đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé đi tiếp cùng với Bỉ.

Người dân Alegria hy vọng rằng chiếc vé vào vòng trong sẽ xóa đi kỷ niệm buồn ở World Cup 1982, giải đấu mà Algeria không nắm quyền quyết định trong vòng cuối cùng, còn Áo đã thua Tây Đức đúng với tỷ số vừa đủ là 0-1 để hai đội này đi tiếp. Đây là một kỷ niệm đáng quên của bóng đá Algeria.

Còn bây giờ, thầy trò huấn luyện viên Vahid Halilhozic phải hướng đến phía trước. Họ cần rút kinh nghiệm từ trận thua của Italy trước Uruguay. Cũng có hai phương án để đi tiếp song Italy đã chơi quá thận trọng, tạo cơ hội cho Uruguay áp đặt thế trận.

Nhắc đến Uruguay, Nga liệu có sở hữu cầu thủ nào vừa tài năng vừa tinh quái như Luis Suarez để có thể gây ức chế cho đối phương? Câu trả lời là không. Nga dự World Cup 2014 không có những cái tên nổi bật. Điểm sáng lớn nhất của Nga chính là tài năng của Fabio Capello. Ông là người đã xây dựng được đội hình chơi gắn kết và hướng đến mục tiêu chung, cụ thể là việc suýt giành điểm trước Bỉ trong vòng đấu thứ hai.

Tuy nhiên, Nga bây giờ không còn lựa chọn nào ngoài thắng. Do đó, chiến lược gia người Italy cần phải mạo hiểm hơn nữa. Ông nên để tiền vệ tấn công Dzagoev vào sân ngay từ đầu, cũng như cho phép hai hậu vệ cánh của Nga được dâng cao hơn.

"Sau 12 năm không dự World Cup, giải đấu tại Brazil đã giúp chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm đáng quý. Chúng tôi biết mình đang đứng ở đâu để có thể chuẩn bị cho giải đấu tới. Còn về trận gặp Algeria, chúng tôi chỉ có một lựa chọn là tấn công giành chiến thắng," huấn luyện viên Capello khẳng định trước trận.

Trận đấu giữa Algeria và Nga hứa hẹn sẽ rất thú vị. Một đội buộc phải tấn công, còn một đội sẽ phải chơi đôi công để hạn chế sai lầm của hàng phòng ngự. Bóng đá luôn ẩn chứa sự bất ngờ. Có thể lúc này Algeria đang có nhiều cơ hội nhưng với huấn luyện viên Capello trên băng ghế chỉ đạo, mọi thứ sẽ chỉ được định đoạt sau 90 phút.

Hãy chờ xem Capello làm gì khi ông buộc phải xây dựng một đội hình tấn công.

 
Thông tin bên lề:

- Trận đấu giữa Algeria và Bỉ sẽ diễn ra tại sân vận động Arena da Baixada lúc 2 giờ ngày 27/06
- Đây là trận đấu thứ hai giữa hai đội. Trong trận giao hữu hồi năm ngoái, Nga đã hòa Algeria 2-2.
- Trong lịch sử dự World Cup, Nga đã 2 lần thắng các đội châu Phi.
- Algeria mới thắng 1 trong 7 lần chạm trán với các đội châu Âu, còn lại là hòa 2, thua 4.

Đội hình dự kiến:

Algeria:
Mbolhi, Bouguerra, Halliche, Mesbah, Feghouli, Brahimi, Medjani, Slimani, Bentaleb, Djabou, Mandi.
Nga: Akinfeev, Kombarov, Berezutskiy, Ignashevich; Glushakov, Kokorin, Dzagoev, Samedov, Fayzulin; Zhirkov, Kanunnikov.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục